Đồng Nai: Phát hiện, cưỡng chế căn nhà hai tầng xây trái phép, xung quanh bịt tôn kín mít

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 09/06/2022 16:03 PM (GMT+7)
Mặc dù đất không được phép xây dựng nhưng chủ đất vẫn lén xây căn nhà 2 tầng kiên cố.
Bình luận 0

Cưỡng chế nhà xây trái phép

Ngày 9/6, UBND phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai tổ chức cưỡng chế một công trình nhà ở xây dựng trái phép tại khu phố 4C của phường với quy mô 2 tầng.

Đồng Nai: Bịt tôn kín khu đất để lén xây nhà hai tầng, vẫn bị phát hiện, cưỡng chế - Ảnh 1.

Cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép. Ảnh: K.Thiết

Cụ thể, theo UBND phường Trảng Dài, căn nhà đang xây dựng thuộc thửa đất 460, tờ bản đồ số 5 thuộc khu phố 4C, phường Trảng Dài - nằm trong khu đất rộng khoảng 1.000m2. 

Chủ đất dựng tôn bao bọc công trình đang xây, cao khoảng 4 mét nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng quản lý trật tự đô thị. Tuy nhiên căn nhà này đã bị lực lượng chức năng phát hiện đang xây dựng trái phép và ra quyết định cưỡng chế.

Theo ghi nhận, đây là khu đất có dấu hiệu phân lô, bán nền trái phép trên đất không phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở. Khu đất này đã bị lực lượng chức năng phường cưỡng chế xây dựng đường bê tông từ 4 tháng trước, nhưng đến nay, chủ công trình vẫn lén lút xây dựng nhà ở trái phép với quy mô lớn. 

Một số cán bộ phường cho biết khi phát hiện công trình đang xây dựng trái phép, phường có nhiều lần mời chủ công trình lên làm việc nhưng người này lại liên tục né tránh, không hợp tác với lực lượng chức năng. Sau đó UBND phường đã ra quyết định cưỡng chế “nóng” công trình sai phạm nói trên.

Ngoài công trình này, lực lượng chức năng cũng cưỡng chế thêm một hạng mục móng nhà đang được hình thành trong khu đất nêu trên.

Về tình trạng xây nhà trái phép trên địa bàn TP.Biên Hòa, ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa nói, hiện nay tình trạng xây nhà trái phép cơ bản giảm, được chấn chỉnh mạnh nhưng vẫn còn nhiều trường hợp bất chấp, lén xây nhà ở trên đất không phù hợp. UBND thành phố đã chỉ đạo các phường, xã kiên quyết xử lý bằng hình thức cưỡng chế đối với các trường hợp xây dựng trái phép mới phát sinh, cho dù đó là công trình mới xây dựng hay đã hoàn thành xây dựng. 

Cũng theo ông Lộc, Trảng Dài vẫn luôn là phường "nóng" nhất TP.Biên Hòa về tình trạng xây dựng trái phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem