Đồng Nai: Khó hoàn thành yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng xây sân bay Long Thành giai đoạn 1

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 30/05/2022 17:12 PM (GMT+7)
Thời điểm này Đồng Nai mới chỉ bàn giao được hơn 2.258 ha đất để xây sân bay Long Thành, đạt gần 90% tổng diện tích cần bàn giao. Như vậy đến hết tháng 5, Đồng Nai khó hoàn thành yêu cầu phải bàn giao toàn bộ mặt bằng xây sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Bình luận 0

Đồng Nai mới chỉ bàn giao được hơn 2.258 ha đất để xây sân bay Long Thành

Theo yêu cầu của Chính phủ, đến cuối tháng 5/2022, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích đất phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 1 cho chủ đầu tư (trên 2.500 ha) để phục vụ xây dựng sân bay. 

Đồng Nai khó hoàn thành yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng xây sân bay Long Thành giai đoạn 1 - Ảnh 1.

Đồng Nai vẫn còn hàng trăm ha đất chưa bàn giao để xây sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên, đến nay đã 30/5, dù địa phương đã tăng tốc, tập trung mọi nguồn lực để giải quyết hồ sơ, thực hiện đền bù, hỗ trợ… nhưng vẫn mới chỉ bàn giao được hơn 2.258 ha đất, đạt gần 90% tổng diện tích cần bàn giao. Như vậy, Đồng Nai sẽ khó hoàn thành việc bàn giao đất theo yêu cầu của Chính phủ đặt ra vì chỉ còn 1 ngày nữa sẽ hết tháng 5 nhưng số diện tích đất chưa được bàn giao lại còn khoảng 270 ha.

Về vấn đề này, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành cho biết hiện nay, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục để thực hiện chi tiền bồi thường, hỗ trợ đợt tiếp theo cho các hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành. Và suốt 3 ngày vừa qua cũng như ngày mai huyện Long Thành dốc toàn lực thực hiện việc chi tiền đền bù, hỗ trợ cho 268 trường hợp tiếp theo với diện tích đất hơn 62 ha. Với tốc độ như hiện nay thì việc bàn giao mặt bằng dù trễ hẹn nhưng cũng sẽ không bị kéo dài quá lâu.

Đồng Nai khó hoàn thành yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng xây sân bay Long Thành giai đoạn 1 - Ảnh 2.

Đại công trường thi công sân bay Long Thành đang nhộn nhịp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, sau khi thực hiện chỉ trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân, địa phương sẽ nhanh chóng rà soát, kiểm tra để bàn giao thêm đất cho các đơn vị liên quan. Với khoảng 62 ha sẽ được chi trả tiền đền bù, hỗ trợ trong dự kiến vài ngày nữa huyện Long Thành sẽ thực hiện bàn giao thêm cho các đơn vị liên quan diện tích đất khoảng 120 ha thuộc giai đoạn 1 của dự án.

Nếu cộng thêm 120 ha đất sẽ được bàn giao thêm trong vài ngày tới thì cơ bản Đồng Nai sẽ hoàn thành bàn giao diện tích đất khoảng 2.378 ha, đạt gần 94% diện tích đất cần bàn giao để phục vụ dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

“Mặc dù khó bàn giao tất cả diện tích đất giai đoạn 1 để xây sân bay nhưng với diện tích đất đã và sắp được bàn giao thì cơ bản không ảnh hưởng đến tiến độ thi công”, ông Tiếp nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tiếp, nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công các hạng mục của dự án, huyện Long Thành đã phối hợp với ACV thực hiện khoanh vùng những khu vực còn có người dân sinh sống (đang tìm chỗ tạm cư, chờ xây nhà,…).

Còn về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, theo UBND huyện Long Thành, đối với khu vực phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các hồ sơ còn lại cũng đã cơ bản hoàn thành các quy trình. Địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện chi trả tiền cho các trường hợp còn lại và cố gắng bàn giao đất theo hình thức cuốn chiếu. Song song đó, địa phương cũng thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân tìm nơi tạm cư để sớm thực hiện bàn giao mặt bằng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem