Đồng Nai: Kiểm tra hiện trường chặt hàng chục cây rừng để trồng dược liệu

Mạnh Quân Thứ bảy, ngày 28/12/2019 13:35 PM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ chặt hàng chục cây rừng với lý do trồng dược liệu ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.
Bình luận 0

Sáng 28/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh và đại diện các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra thực tế hiện trường khu vực chặt phá hàng chục cây rừng tại thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Khu vực rừng này do Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai quản lý.

img

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đi kiểm tra hiện trường vụ chặt cây rừng để trồng dược liệu. Ảnh: Mạnh Quân

Đoàn kiểm tra đã xem xét kỹ khu vực bị chặt hạ cây rừng và bãi tập kết gỗ ở Trạm Kiểm lâm cơ động (thuộc Hạt Kiểm lâm - Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai). Tại buổi kiểm tra, ông Võ Văn Chánh đã hỏi đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai những vấn đề liên quan đến loại rừng và loại cây gỗ bị chặt hạ.

img

img

Hiện trường vụ chặt hàng chục cây rừng. Ảnh: Mạnh Quân

Tại hiện trường, nhiều gốc cây lớn bị cưa, nhựa còn ứa thâm đen. Nhiều khúc gỗ chưa vận chuyển bị vứt ngổn ngang khắp nơi. Một số cây gỗ lớn chưa kịp đốn hạ, đứng chỏng chơ giữa vạt rừng trống.

“Diện tích rừng tự nhiên tại thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33, ấp 1, xã Phú Lý này sắp tới sẽ được đưa vào quy hoạch 3 loại rừng, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất”, ông Lê Việt Dũng - Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai nói.

img

img

Cây rừng bị cắt hạ, nằm ngổn ngang. Ảnh: Mạnh Quân.

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND Đồng Nai - Võ Văn Chánh cho biết: “Qua buổi kiểm tra thực tế, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tài liệu, quy hoạch và quy định để làm rõ. Nếu có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm”.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai phát hiện vụ việc phát dọn cây bụi, dây leo và chặt hạ cây rừng tự nhiên tại thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33, ấp 1, xã Phú Lý. Khu rừng bị tác động, chặt phá cây có diện tích 3,72ha. Trong đó, có gần 1ha rừng bị phát dọn, chặt hạ với tổng số cây rừng bị chặt hạ là 61, thu được 12,628m3 gỗ.

img

img

Gỗ đốn hạ được tập kết về Trạm Kiểm lâm cơ động. Ảnh: Mạnh Quân

Điều đáng nói, đơn vị có chủ trương thực hiện việc chặt cây rừng là Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Theo đó, với lý do để kịp mùa vụ trồng thí điểm loài cây thuốc bản địa vào đầu mùa mưa năm 2020 theo đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu bảo tồn gen, cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam bộ”, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai đã thuê người chặt hạ cây rừng tại khu vực trên. Việc chặt hạ được thực hiện vào hai đợt, đợt một vào tháng 7/2019 và đợt hai vào cuối tháng 11/2019.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai đã không thực hiện theo quy định Thông tư 27 ngày 16/11/2018 của Bộ NNPTNT về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; không có phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt về địa điểm, diện tích, đối tượng được phép thực hiện đề tài thí nghiệm cây dược liệu tại khu rừng 3,7ha.

Việc làm trên có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, cần xác minh xử lý theo quy định. Trong trường hợp, tính chất, mức độ hành vi vi phạm vượt quá mức xử lý hành chính, có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, quy định tại Điều 243, Bộ luật Hình sự năm 2015, thì tiến hành trình tự thủ tục tố tụng hình sự theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem