Đồng Tâm
-
Sau thời gian xét xử, trước khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã cho các bị cáo trong vụ án được nói lời sau cùng.
-
Ngày 9/9, trong phiên xét xử vụ án ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội), Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã thay đổi tội danh truy tố từ "Giết người" sang "Chống người thi hành công vụ" với nhiều bị cáo tại toà.
-
Sáng nay (9/9), đại viện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã luận tội 29 bị cáo trong vụ xét xử ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án với các bị cáo phạm tội "Giết người", "Chống người thi hành công vụ".
-
Bị cáo Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) sau 1 đêm suy nghĩ, hôm sau đã xin khai lại bởi hôm trước đã khai không đúng.
-
Hôm nay, Toà sơ thẩm tiếp tục ngày làm việc thứ 2 xét xử vụ Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Các bị cáo trước toà đều thừa nhận hành vi phạm tội, có bị cáo đã khóc, mong được hưởng sự khoan hồng để sớm về với gia đình, chăm con nhỏ.
-
Tại toà sơ thẩm xét xử 29 bị cáo ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội), Lê Đình Chức (con ông Lê Đình Kình, thôn Hoành, Đồng Tâm) đã thừa nhận hành vi phạm tội khiến 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh.
-
Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Tòa bác đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung do không liên quan tới vụ án
Một luật sư đề nghị triệu tập Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tuy nhiên, HĐXX cho rằng, ông Chung không trực tiếp liên quan đến vụ án nên không cần thiết phải triệu tập. -
Khắp các ngả đường dẫn vào TAND TP. Hà Nội đều được thiết lập các chốt kiểm soát, lập rào chắn, hạn chế tối đa người ra vào. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, rà soát tất cả những người muốn tiếp cận khu vực xét xử.
-
Mặc dù cơ quan chức năng đã xác định đất đồng Sênh (Đồng Tâm, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) là đất Quốc phòng, tuy nhiên "Tổ Đồng thuận" do Lê Đình Kình (thôn Hoành, Đồng Tâm) là 1 trong những người cầm đầu đã không đồng ý, xuyên tạc nguồn gốc đất, kích động gây ra hàng loạt vụ gây rối nghiêm trọng.
-
Trong vụ chống đối nghiêm trọng xảy ra ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), nhà chức trách xác định, đối tượng Lê Đình Kình đã cùng với con và một số đối tượng tại địa bàn lập "Tổ Đồng thuận", mục đích để chiếm lại đất đồng Sênh mặc dù biết rõ đó là đất Quốc phòng.