Động thái bất ngờ của ông Trump về Triều Tiên

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ năm, ngày 30/08/2018 07:55 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc gây sức ép lên Triều Tiên trong khi không cho rằng các cuộc tập trận quân sự thường niên sẽ đem lại tác dụng.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Sputnik, tuyên bố từ Nhà Trắng và được chia sẻ trên trang Twitter chính thức của ông Trump, chỉ trích việc “Trung Quốc gây sức ép lên Triều Tiên bởi Washington và Bắc Kinh đang căng thẳng vì chiến tranh thương mại”.

Theo giới quan sát, Trung Quốc có thể không hài lòng khi mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên thay đổi một cách nhanh chóng theo chiều hướng tích cực.

Hồi tháng 6, có nguồn tin nói Mỹ và Triều Tiên muốn ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên nhưng phải hoãn lại vì Trung Quốc không đồng ý. Bắc Kinh đã đổ nhiều xương máu vào cuộc chiến này và muốn mình phải là một trong các bên ký vào hiệp ước hòa bình.

Ông Trump cũng khẳng định những khoản viện trợ mà Trung Quốc vẫn thường gửi sang Triều Tiên sẽ “không có tác dụng”.

Ông Trump phản đối các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc, cho rằng đó là một cái gai trong mắt Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ nói mình có thể ngay lập tức khởi động lại tập trận nếu cảm thấy cần thiết. Ông Trump cũng cho rằng quan hệ giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang rất tốt và nồng ấm.

Do đó, Mỹ hiện tại không có lý do gì chi một số tiền lớn để tập trận với Hàn  Quốc, tuyên bố cho biết.

Thông điệp này đến chỉ vài ngày sau khi báo Mỹ Washington Post hé lộ rằng bức thư của Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol là nguyên nhân khiến Mỹ hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao đến Triều Tiên.

Lá thư đến chỉ vài giờ trước khi ông Pompeo khởi hành, thể hiện sự quan ngại của quan chức Triều Tiên về thỏa thuận giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và ông Trump đã gặp nhau hồi đầu tháng 6 ở Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất cải thiện quan hệ song phương, tiến tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên là Trung Quốc hiện đang rơi vào vòng xoáy chiến tranh thương mại với Mỹ.

Trung Quốc “ngấm đòn” trừng phạt của Mỹ, nên nhận thua ông Trump?

Chuyên gia Xu Yumiao cho rằng Trung Quốc nên học theo châu Âu, Nhật Bản để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem