Động thái mới bất ngờ của Tập đoàn đánh thuê Wagner ở Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ năm, ngày 02/11/2023 06:35 AM (GMT+7)
Truyền thông Nga đưa tin Tập đoàn Wagner đã trở thành một đơn vị của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) và đang tiếp tục tuyển mộ chiến binh ở Nga, đặc biệt là ở Perm và Novosibirsk.
Bình luận 0
Động thái mới bất ngờ của Tập đoàn đánh thuê Wagner ở Nga - Ảnh 1.

Tập đoàn đánh thuê Wagner được cho là đang được "hồi sinh" ở Nga. Ảnh Pravda.

Meduza, một hãng tin độc lập của Nga có trụ sở tại Latvia và tờ Pravda của Ukraine ngày 1/11 đưa tin, đại diện của Tập đoàn Wagner ở Perm cho biết đơn vị Rosgvardia mới này do đích thân Pavel Prigozhin, con trai và người thừa kế duy nhất của ông trùm quá cố Yevgeny Prigozhin đứng đầu.

Những tân binh được tuyển dụng là những người đã có kinh nghiệm chiến đấu, trong số đó có những người đã từng là thành viên của các công ty quân sự tư nhân.

Nguồn tin cho biết khoản tiền lương sẽ dao động từ 80.000 đến 240.000 rúp (từ 860 USD đến 2.500 USD), tùy thuộc vào địa điểm mà lính đánh thuê sẽ phục vụ. Thời hạn hợp đồng ít nhất là sáu tháng.

Văn phòng ở Novosibirsk của Tập đoàn Wagner cho biết việc tuyển dụng đã diễn ra được "hai hoặc ba ngày". Nguồn tin cho biết “đến nay họ chưa tuyển dụng bất kỳ tù nhân hay người nào”.

Các báo cáo đầu tiên cho thấy Tập đoàn Wagner đang tiếp tục tuyển dụng xuất hiện vào ngày 27-28/10 trên các kênh Telegram liên kết với nhóm, cũng như trong các cuộc trò chuyện của người thân của các chiến binh Wagner.

 Cơ quan điều tra Vazhnye Istorii (Những câu chuyện quan trọng) cho biết các cuộc đàm phán về việc chuyển lính đánh thuê Wagner sang Rosgvardia được thực hiện bởi Pavel Prigozhin và chỉ huy Tập đoàn Wagner Anton Elizarov, người có bí danh là Lotos.

 Trước đó có thông tin cho rằng Rosgvardia đang tuyển mộ các cựu chiến binh bị kết án của Tập đoàn Wagner để dễ thu phục các chiến binh còn lại đồng thời đảm bảo an ninh nội bộ của Nga. Sau cái chết của ông trùm Yevgeny Prigozhin và các lãnh đạo khác của Tập đoàn Wagner trong một vụ tai nạn máy bay, Điện Kremlin bắt đầu tuyên bố rằng Tập đoàn Wagner không tồn tại về mặt pháp lý và họ không thể nói bất cứ điều gì về tương lai của công ty. 

Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các cựu lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner, từng ở Belarus, đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và chuyển đến mặt trận phía đông ở Ukraine. Một số chiến binh khác đã đến Châu Phi.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem