Đồng Tháp: Cá cắn người có thể là cá nóc mít

Chủ nhật, ngày 12/08/2012 13:00 PM (GMT+7)
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đồng Tháp Lê Hoàng Vũ cho biết con vật lạ cắn người có thể là cá nóc mít. Ông khuyến cáo địa phương nên tuyên truyền, nhắc nhở người lớn khi cho trẻ em tắm sông nên mặc quần phòng ngừa bị cá cắn.
Bình luận 0

Ngày 11.8, ông Lê Hoàng Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đồng Tháp, cho biết đang làm rõ chuyện trẻ em tắm sông bị con vật lạ cắn ở ấp 3, xã Tân Kiều, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, có một số trẻ em địa phương tắm sông, không mặc quần, bị con vật lạ cắn xây xát chỗ kín. Trong đó, hai trẻ bị nặng nhất phải nhập viện là Nguyễn Hữu Thiện (7 tuổi) và Nguyễn Hoàn Hảo (4 tuổi), bị cắn toét da dương vật, phải phẫu thuật.

img
Bác sĩ đang chăm sóc bé Hảo

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tháp Mười, cho biết sức khỏe 2 cháu không có vấn đề gì đáng lo; vết cắn chỗ kín không gây ảnh hưởng về sau; vài ngày nữa các cháu có thể xuất viện.

Theo ông Hoàng, với vết cắn để lại trên thân thể 2 cháu, có thể xác định do cá gây ra, còn cụ thể là cá gì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Ông Vũ phỏng đoán con vật lạ có thể là cá nóc mít, vì đang vào mùa sinh sản nên chúng rất hung dữ. Ông Vũ khuyến cáo địa phương nên tuyên truyền, nhắc nhở người lớn khi cho trẻ em tắm sông nên mặc quần phòng ngừa bị cá cắn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Út, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kiều, cho biết chuyện cá lạ cắn người từng xảy ra ở xã này. Cách nay không lâu, một người đàn ông địa phương bị cá cắn ở chân và người này thấy rõ đó là cá chim trắng. Khoảng một tháng trước, một bé khoảng 8 tuổi tắm sông cũng bị cá cắn, xây xát nhẹ; địa phương nghi ngờ đó là cá chim trắng.

Theo bà Út, hiện xã đã khuyến cáo người dân hạn chế cho trẻ tắm sông. Xã đang tổng hợp các vụ cá lạ cắn người để báo lên huyện.

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem