Đồng Tháp: Trồng quýt hồng lãi hơn 500 triệu đồng/ha

Thứ tư, ngày 22/01/2014 11:01 AM (GMT+7)
Nông dân ở huyện Lai Vung trồng hơn 1.000ha quýt hồng, thời điểm này bà con đang thu hoạch rộ phục vụ thị trường tết.
Bình luận 0
Diện tích quýt hồng được trồng nhiều nhất ở các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và Vĩnh Thới, ước tính năng suất hơn 30 tấn/ha, giảm 10-20 tấn so với cùng kỳ, nhưng giá lại đạt từ 28.000 - 32.000 đồng/kg (cao hơn năm trước khoảng 10.000 đồng/kg).

Toàn huyện có từ 25.000 - 30.000 tấn quýt, trừ chi phí nhà vườn lãi hơn 500 triệu đồng/ha.
V.Đ (V.Đ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem