Đóng thêm “cột mốc”

Thứ hai, ngày 26/05/2014 11:07 AM (GMT+7)
Em rất phấn khởi dõi theo kỳ họp của Quốc hội, một số đại biểu đề cập đến việc chấn hưng ngư nghiệp, đề nghị giúp đỡ ngư dân trên biển bằng các biện pháp thiết thực để vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền.
Bình luận 0
- Ai cũng nói ngư dân là “cột mốc sống” trên biển để bảo vệ chủ quyền, nhưng hầu hết những “cột mốc sống” này lại lênh đênh trên những chiếc tàu gỗ tí tẹo giữa đại dương mênh mông như thế cũng đáng lo.

- Có đại biểu đề nghị Chính phủ đóng tàu lớn cho ngư dân thuê, chứ không để người dân đóng tàu gỗ nhỏ lẻ như hiện nay. Cứ một đội tàu đánh cá gỗ phải có mấy tàu sắt thu mua và phải có bàn tay của Nhà nước tham gia. Đại biểu này nói: “Chúng ta toàn những tàu đánh cá nhỏ, mang đá ướp cá thủ công thì bán cho ai? Cần phải có tàu cá có đủ trang thiết bị, máy cấp đông...”.

- Hay! Bên cạnh những “cột mốc gỗ” cần có các “cột mốc sắt” thì mới vững. Nhưng lấy vốn ở đâu ra?

- Các đại biểu đề nghị tiết kiệm những khoản chi chưa cần thiết để đóng tàu, còn em thấy “gói 30.000 tỷ đồng cứu bất động sản” đang đóng băng sao không đem ra đóng tàu?

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem