Dòng tiền tăng mạnh trở lại vào chứng khoán, mốc 1.200 điểm sớm bị phá vỡ?

Trung Kiên Thứ năm, ngày 11/03/2021 11:09 AM (GMT+7)
Trước việc dòng tiền tăng mạnh trở lại vào thị trường chứng khoán những phiên giao dịch gần đây, các nhà đầu tư và giới chuyên gia đều lạc quan nhận định mốc 1.200 điểm lịch sử sẽ sớm bị phá vỡ trong thời gian tới.
Bình luận 0

Sau một thời gian lình xình đi ngang và rung lắc mạnh trong phiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến dòng tiền tăng mạnh trở lại. Trong phiên giao dịch ngày 10/3, VN-Index đóng cửa tại 1.170,08 điểm, tăng 8,11 điểm ( 0,7%), khối lượng giao dịch đạt 723,9 triệu đơn vị, giá trị 17.926,3 tỷ đồng, tăng gần 13% về khối lượng, và tăng gần 18% về giá trị so với phiên hôm qua. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 473 tỷ đồng trên HOSE nhưng giá trị bán đã giảm hơn một nửa so với quy mô của phiên liền trước.

img

Cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng đang được các nhà đầu tư quan tâm

Sàn HNX-Index kết phiên tại 267,1 điểm, tăng 2,28 điểm ( 0,86%) với thanh khoản 2.397 tỷ đồng. UPCoM-Index tăng 0,88% lên 80,24 điểm với giá trị giao dịch đạt 935,24 tỷ đồng

Theo bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Trung tâm Phân tích & Tư vấn Đầu tư của SSI, chỉ số VNIndex vẫn đang dao động giữa vùng hỗ trợ 1.150 và kháng cự 1.200 điểm. Xu hướng tiếp theo trên chỉ số VNIndex sẽ phụ thuộc vào việc chỉ số này sẽ phá vỡ mốc nào trong hai mức nói trên.

Bà đánh giá, việc nhóm VN30 quay lại vai trò dẫn dắt thị trường sau gần 1 tháng chịu áp lực đã tạo nên kỳ vọng VNIndex sẽ bứt phá khỏi giai đoạn đi ngang hiện tại để trở lại xu hướng tăng.

Dự báo kịch bản thị trường tháng 3/2021 của Công ty chứng khoán Yuanta cho rằng chỉ số VN-Index có thể tăng điểm và sớm vượt mức 1.200 điểm ngay trong tháng 03/2021. Trong giai đoạn này, thị trường có thể xảy ra tình trạng phân hóa cho nên các NĐT cần chú ý đến xu hướng ở từng cổ phiếu để tối đa hiệu quả đầu tư.

Còn theo báo cáo chiến lược tháng 3 của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), với triển vọng kinh tế vĩ mô lạc quan, dự báo tăng trưởng EPS (thu nhập trên mỗi cổ phần) của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE sẽ tăng trưởng 20% trong năm 2021, sau khi giảm nhẹ 0,6% trong năm 2020 (số liệu ước tính). Tầm nhìn đến năm 2022, thị trường chung kỳ vọng EPS của VN-Index sẽ tăng khoảng 23%.

Kỳ vọng tăng trưởng EPS cao là động lực chính thúc đẩy sự tăng giá của thị trường chứng khoán trong dài hạn. Dựa trên dữ liệu thống kê quá khứ (trong vòng 10 năm trở lại đây), MASVN kỳ vọng VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.000 đến 1.400 điểm, với mục tiêu trung bình là 1.200- 1.250 điểm.  

img

Anh Lê Văn Lâm đánh giá VN-Index có thể lên mốc 1.300 điểm trong năm 2021

Các động lực thúc đẩy thị trường khác gồm thanh khoản thị trường dồi dào nhờ sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân; Triển vọng được nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi; Các đổi mới nhằm thỏa mãn các tiêu chí nâng hạng thị trường mới nổi, giúp cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của thị trường; Làn sóng niêm yết của các ngân hàng, cũng như chuyển đổi niêm yết sang sàn HoSE; Cuối cùng là thoái vốn nhà nước được thúc đẩy.

Anh Lê Văn Lâm, chuyên gia tư vấn của công ty chứng khoán VNDIRECT cũng tỏ ra lạc quan về khả năng vượt qua mốc 1.200 điểm của VN-Index trong năm 2021. Theo anh, mốc 1.200 thực chất cũng chỉ là điểm số chính xác là vùng tâm lý hơn khi VN-Index đã nhiều lần trải qua và chưa thể vượt qua nên tâm lý đến điểm là bán.

“Vấn đề chúng ta nhìn hiện tại không phải là chỉ đến 1.200 điểm, mà câu chuyện chứng khoán về lịch sử chỉ có lên theo thời gian thì năm nay mình nghĩ sớm vượt 1.200 và con số mình nghĩ đang là 1.300 là cao nhất trong năm nay có thể đạt được”, anh Lâm khẳng định.

Theo anh Lâm, đòn bẩy của thị trường để vượt qua mốc này vẫn là thời tiền rẻ, chứng khoán được chú ý nhất là trong đoạn dịch vừa qua khi nhiều kênh đầu tư bó hẹp lại, chứng khoán đã nổi lên là kênh hấp dẫn nhất và còn phát triển mạnh trong tương lai và sớm soái ngôi BĐS.

Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định với dòng tiền đổ vào chứng khoán rất mạnh hiện nay cùng yếu tố đầu cơ của các nhà đầu tư cũng là yếu tố sẽ giúp chỉ số VN-Index vượt qua mốc 1.200 điểm trong năm 2021.

Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng nhấn mạnh, nếu VN-Index tiếp tục vượt qua mốc 1.300 điểm mà nền kinh tế không có nhiều cải thiện theo hướng tích cực so với hiện nay thì các nhà đầu tư có thể đối mặt với nhiều rủi ro bởi sự tăng nóng của thị trường này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem