• Dân Việt - Tối 20.12, hàng chục người mặc đồ tang mang theo hoa quả, vàng mã và hương đến trước quán bar Phương Nam ở 65 Nguyễn Công Trứ, TP.Huế.
  • (Dân Việt) - Lúc 14 giờ ngày 1.8, rừng thông trên núi Thiên Thai (phường An Tây, TP.Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do thời tiết nắng nóng cộng với gió lớn nên đám cháy lan nhanh.
  • Những người đi viếng mộ đã thắp nhang, đốt vàng mã làm lửa bén vào cỏ gây ra đám cháy. Khi xảy ra cháy, nhóm người này đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
  • (Dân Việt) - Người ta nói mỗi năm mình hóa 50.000 tấn giấy vàng mã. Riêng dân Hà Nội đốt 400.000 tỷ đồng một năm...
  • (Dân Việt) - Cộng đồng nào, lễ hội ấy. Không thể đòi hỏi có những lễ hội văn minh nếu như chính những chủ nhân của lễ hội lại có những hành xử thiếu văn hóa. NTNN đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ của các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa và bạn đọc về mùa lễ hội 2012.
  • (Dân Việt) - Chỉ cần một sự vô ý, một sơ suất nhỏ, một sự "đãng trí" trong ngày Tết… là có thể thiêu rụi cả một gia sản, một khu dân cư, một cơ sở sản xuất, và cả tính mạng con người.
  • (Dân Việt) - “Cúng quanh năm không bằng rằm tháng 7”, vì điều đó mà ngày này, nhà nào cũng muốn làm cỗ cúng cho tươm tất, đầy đủ.
  • (Dân Việt) - Hà Nội nghi ngút khói khi ở bất cứ ngõ nhỏ, phố nhỏ nào cũng diễn ra cảnh "hóa vàng" trong ngày ông Công, ông Táo - 23 tháng Chạp.
  • (Dân Việt) - Thế là ở Lễ hội Gióng sắp tới lại có thể cho đốt vàng mã, bác ạ. - Nghe bảo đã có nghị định cấm đốt vàng mã nơi công cộng và lễ hội, có hiệu lực từ tháng 9-2010 rồi cơ mà? Chú có đùa không đấy?
  • “Về quy định này (cấm đốt vàng mã nơi công cộng-PV), trong trường hợp cần thiết phải có sự điều chỉnh, riêng với hội Gióng thì hoàn toàn có thể đốt vàng mã”- tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, cục phó Cục Di sản văn hóa, nói.