ĐT nữ Thái Lan: Sét đánh, xạ hương và thảm bại kinh hoàng 13-0

Thứ sáu, ngày 14/06/2019 18:10 PM (GMT+7)
Năm 2019, ĐT nữ Thái Lan lần thứ 2 góp mặt tại một kỳ World Cup, song họ đạt được điều này nhờ vận xui của ĐT nữ CHDCND Triều Tiên, với một bê bối đáng quên.
Bình luận 0

img

“Tôi không nghĩ người Thái cho rằng họ là một thế lực của châu Á,” Tiền đạo Miranda Nild của Thái Lan, năm nay 22 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bay Arena và từng theo học tại trường Cal-Berkeley – cũng như thần tượng của cô là ngôi sao bóng đá người Mỹ Alex Morgan. “Người ta nói rằng chúng tôi có được hôm nay là bởi Triều Tiên không gặp may”.

Nhưng một phần tin đồn cũng là sự thật. Tại World Cup bóng đá nữ 2011, 5 cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã phản ứng dương tính với steroids, và hậu quả là đội bóng này bị phạt cấm tham dự kỳ đại hội năm 2015.

img

Miranda Nild (số 8) đã có trận đấu tuyệt vọng trước ĐT Mỹ tối 11/6.

Giờ đây, rất nhiều người phủ nhận việc cố ý sử dụng chất cấm, và rất nhiều lý do được đưa ra để bảo vệ cho quan điểm này, và khoa học cũng chỉ ra rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến cơ thể sản sinh ra những chất bị cấm trong thế thao, từ tuýp kem đánh răng, tới việc hôn bạn gái của mình quá “nhiệt”, hay là do một người anh chị em song sinh hồi nhỏ....

Nhưng nguyên nhân của các nữ cầu thủ CHDCND Triều Tiên lại hy hữu hơn nhiều. Các quan chức bóng đá Triều Tiên khẳng định có nhiều cầu thủ của họ bị tai nạn sét đánh, và để thúc đầy quá trình hồi phục, các cầu thủ đã sử dụng một loại thuốc truyền thống được pha chế từ tuyến xạ của hươu, mà không biết rằng thuốc này có thể sản sinh ra steroids trong cơ thể.

FIFA không quan tâm, và bản án được giữ nguyên.

img

Đội nữ CHDCND Triều Tiên đã mắc phải một trong những scandal lớn nhất lịch sử bóng đá nữ.

Việc CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu tại World Cup bóng đá nữ 2015 cũng đồng thời với việc giải đấu này mở rộng từ 16 sang 24 đội, trong đó 5 suất dành cho các đội tuyển châu Á, và thế là Thái Lan đã vươn lên để thay thế cho Triều Tiên tham dự giải đấu này. Họ xếp thứ 3 bảng đấu, nhưng không thể đi tiếp vì hiệu số bàn thắng bại quá chênh lệch.

Đến năm 2019, CHDCND Triều Tiên đã trở lại, nhưng việc bị tụt hạng do lệnh cấm thi đấu vừa qua đã khiến họ phải rơi vào một bảng đấu khó khăn. Rốt cuộc, đội tuyển này đã thất bại trong cuộc đua với Hàn Quốc và một lần nữa lỡ hẹn với World Cup.

Moya Dodd, một cựu thành viên của Hội đồng FIFA, hiện đang là một trong những quan chức cốt cán của Australia khẳng định. Nhưng bà cũng đồng ý rằng Thái Lan đã hưởng lợi nhiều từ những vấn đề của CHDCND Triều Tiên.

“Nhưng điều đó không thể phủ nhận việc họ đã nỗ lực hết mình để có được vị trí này”.

img

Madam Pang từng nhiều lần giữ vị trí Trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan trong vài năm trở lại đây.

Bên cạnh yếu tố may mắn ngẫu nhiên trong vụ việc của CHDCND Triều Tiên, thì những nỗ lực của Giám đốc điều hành của ĐT nữ Thái Lan là Nualphan Lamsam cũng không thể bỏ qua.

Năm nay 53 tuổi, bà được biết đến với biệt danh “Madam Pang” - Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Muang Thai Insurance - một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất Thái Lan, đồng thời cũng là Chủ tịch của CLB Port FC hiện đang chinh chiến tại Thai League.

Rất nhiều tuyển thủ của ĐT nữ Thái Lan hiện đang có tên trong biên chế công ty của Madam Pang. Trong thời gian không có trận đấu hay lịch tập luyện, các cầu thủ làm những công việc như bán hàng hay giới thiệu sản phẩm cho công ty, còn khi bước vào mùa giải, họ vẫn được trả lương đầy đủ để có thể tập trung chơi bóng mà không phải đi tìm các công việc khác.

Thậm chí trong suốt đợt tập trung thi đấu tại vòng sơ loại World Cup, bà còn gấp đôi lương thưởng cho các cầu thủ, và Miranda Nild cũng thừa nhận hành động này là “cực kỳ ngọt ngào và tốt đẹp”.

img

Madam Pang và các thành viên tuyển nữ Thái Lan xin lỗi người hâm mộ sau trận thua sốc.

Tất nhiên, nếu so với những đội bóng hàng đầu thế giới như Mỹ thì các cô gái Thái Lan vẫn có rất nhiều bất lợi. Trước trận thảm bại 0-13 vừa qua, họ chỉ chạm trán đối thủ này một lần hồi năm 2016 và thua 0-9.

Theo Miranda Nild – người có tên tiếng Thái là Suchawadee Nildhamrong – thì vấn đề tâm lý là yếu tố khiến các tuyển thủ nữ Thái Lan khó lòng chơi tốt, và một phần nguyên nhân tới từ khác biệt văn hóa.

Cô cho biết, trong khi các cô gái Mỹ vào sân với tinh thần quyết thắng, thì Thái Lan lại tỏ ra thiếu tự tin, và tâm lý đó thường xảy ra khi họ phải đối mặt với những đội bóng hàng đầu của châu Á hay thế giới.

“Các cô gái luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng họ cảm thấy không ổn”. – Nild nói. “Các HLV luôn sợ sẽ làm tổn thương cảm xúc của chúng tôi. Khi họ thúc ép, lại luôn kèm theo những lời động viên. Mọi người ở đây luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng với các nữ cầu thủ.

Điều này rất khác so với nơi tôi từng chơi bóng. HLV hồi cấp ba của tôi luôn nói trực diện ‘Cái này cô làm không tốt, và cô phải sửa.’ Tại Thái Lan, họ tỏ ra ngại ngùng khi thấy ai đó làm gì không đúng, và lái câu chuyện sang hướng khác. Theo tôi, đó chính là thiếu sót lớn nhất của đội bóng".

Thành Đỗ (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem