ĐT Pháp thua Thụy Sĩ vì cầu thủ…thức đêm

Phạm Xuân Nguyên Thứ sáu, ngày 02/07/2021 11:10 AM (GMT+7)
“Thảm họa”, “thất vọng”, “đắm tàu” – đấy là cách truyền thông Pháp phản ứng trước việc đội bóng của Didier Deschamps bị bật khỏi Euro 2020 từ vòng 1/8. Giới truyền thông không thương xót cho đội tuyển, mà ngược lại phanh phui những nguyên nhân thực sự dẫn đến màn trình diễn tệ hại của “đội quân áo lam”.
Bình luận 0

Cầu thủ không chịu ngủ

Theo các tờ "20 Minutes", "L'Equipe" và một số báo khác của Pháp, phần lớn thời gian của giải đấu này HLV Didier Deschamps chỉ lo sao cho các cầu thủ đi ngủ đúng giờ. Đấy là vì các ngôi sao chính của đội, bao gồm Griezmann và Dembele, đã thức xem NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), các bộ phim và chương trình truyền hình, xen vào đó họ chơi trò chơi điện tử. Các bác sĩ và HLV của đội tuyển thậm chí phải đi đến từng phòng giục các cầu thủ lên giường.

ĐT Pháp thua Thụy Sĩ vì cầu thủ…thức đêm - Ảnh 1.

ĐT Pháp ra về trong thất vọng.

Các cầu thủ cũng gặp những vấn đề trong sinh hoạt. Trước trận đấu ở Budapest, toàn đội đã ở trong một khách sạn nơi máy điều hòa không khí hoạt động không tốt, và chất lượng của chăn ga gối đệm không được như mong muốn.

"Hôm nay, cùng với các cầu thủ, chúng tôi đã làm 40 nghìn thứ để phục hồi sức khỏe, nhưng nếu bạn vẽ một kim tự tháp thì đáy của nó phải là giấc ngủ. Nếu cái đáy này mỏng manh, thì mọi thứ khác bạn làm như massage, kéo giãn cơ, tắm nước đá sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu bạn không ngủ, ngày mai bạn sẽ mệt mỏi, rã rời", HLV thể lực Xavier Frezza, người làm việc với các cầu thủ chính suốt 1 năm trời nói.

Cựu trợ lý báo chí của ĐT Pháp Philippe Tournon đã phản ứng về vụ việc như sau: "Bọn trẻ chơi online thì đố mà kiểm soát được vì không thể lúc nào cũng cứ đi quanh các phòng để xem đèn có sáng không! Đó là một phần của quá trình mà không chỉ ĐT Pháp mới phải trải qua. Trước đây chúng tôi chỉ việc nói với nhân viên bảo vệ khách sạn "Cứ đến 10 giờ tối anh tắt hết các cuộc gọi" và thế là yên tâm các cầu thủ sẽ đi ngủ. Nhưng hiện giờ thì cầu thủ nào cũng có một đến hai điện thoại, lại còn Ipad, máy tính, quầy Bar thì mở thâu đêm, nên rất khó kiểm soát".

N'Golo Kanté là một trong số ít người vẫn tuân theo chỉ đạo của ban huấn luyện: ăn đúng, ngủ đủ 8 tiếng, nhưng ngay cả điều này cũng không giúp được gì cho chàng tiền vệ này, người trước khi Euro diễn ra được coi là ứng cử viên chính cho Quả bóng vàng, tránh khỏi bị loại ở vòng 1/8.

Lục đục trên sân và trên khán đài

Đỉnh điểm căng thẳng là trận đấu với Thụy Sĩ. Mâu thuẫn theo chu kỳ lại nổ ra bên trong và bên ngoài ĐT Pháp. Xung đột chính diễn ra trên sân. Ta hãy nhìn chuỗi mắt xích này.

Mọi chuyện bắt đầu từ lời phàn nàn của Rabiot đối với Paul Pogba vì phòng ngự thiếu chắc chắn.

Song song đó, Raphael Varane tấn công Benjamin Pavar.

Đến lượt mình, Pavar nhảy xổ vào Pogba - cũng vì lối chơi phòng ngự. Varane tham gia cuộc tấn công vào Paul. Như bạn đã hiểu, tất cả khép chặt vào chính Pogba.

Cùng lúc đó, trên khán đài đã xảy ra một vụ xô xát – người nhà của các cầu thủ nhảy vào!

Mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot tỏ ra phẫn nộ trước màn trình diễn của Pogba khi anh để mất bóng trong bàn thua Thụy Sĩ ở phút 90. Bà quay sang chỉ trích người nhà của Paul, những người cũng đang ngồi trên cùng khán đài. Sau đó, người phụ nữ này đến chỗ cha của Kilian Mbappe yêu cầu ông tác động đến cậu con cho bớt kiêu ngạo đi. Đến lượt mẹ của Rabiot cũng bị khiêu khích vì những sai lầm của con mình trong trận đấu.

Các cầu thủ khác cũng kỳ quặc. Theo tờ L'Équipe cho biết, trong trận đấu với Thụy Sĩ, Kingsley Coman đã từ chối thay ra, bất chấp chấn thương mà anh phải nhận trong hiệp phụ đầu tiên. Làm thế tiền vệ này muốn thay đổi cách nhìn của CĐV Pháp coi anh là một cầu thủ thường xuyên dính chấn thương.

Rốt cuộc Coman cũng bị thay ra, vào thay anh là Markus Thuram. Tuy nhiên, tiền vệ này chỉ chịu rời sân sau lời kêu gọi cá nhân của Deschamps: "Kingsley, cậu không được chơi tiếp nữa".

Dễ hiểu với những lý do trên, và có thể còn nữa, thất bại của ĐT Pháp trước ĐT Thụy Sĩ ở vòng 1/8 là một kết quả hoàn toàn hợp lý cho một cách tiếp cận thiếu chuyên nghiệp về trận đấu cũng như bóng đá nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem