ĐT Thái Lan rớt hạng, báo Thái ‘đổ lỗi’ cho Việt Nam

Phạm Tú Thứ bảy, ngày 30/11/2019 07:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan chỉ ra nguyên nhân vì sao ĐT Thái Lan rớt hạng trên BXH FIFA.
Bình luận 0

Hôm qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 11/2019. Căn cứ theo BXH FIFA tháng 11/2019, ĐT Thái Lan rớt 4 bậc so với tháng trước, từ vị trí 109 xuống 113.

Trong khi Thái Lan rớt hạng vì Việt Nam thăng tiến lên vị trí thứ 94, bỏ xa “Voi chiến” đến 19 bậc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, Việt Nam leo lên vị trí thứ 94 trên BXH FIFA.

img

Thái Lan rớt hạng trên BXH FIFA

Trong khi Việt Nam liên tục thăng tiến trong top 100 hơn 2 năm qua thì Thái Lan thường xuyên tụt hạng. Theo tờ Siam Sport, nguyên nhân khiến Thái Lan rớt hạng trên BXH FIFA tháng 11/2019 là do đội bóng của HLV Nishino thua Malaysia (1-2) và hòa Việt Nam (0-0) ở 2 trận vòng loại World Cup 2022.

“Theo kết quả BXH FIFA vừa được công bố, Thái Lan tụt 4 bậc, từ vị trí 109 xuống 113. Chúng ta vẫn giữ được vị trí thứ 2 Đông Nam Á, sau đội đứng đầu khu vực là Việt Nam, đội bóng leo lên vị trí thứ 94.

Thái Lan rớt hạng vì thua Malaysia và hòa Việt Nam, những kết quả tồi ở vòng loại World Cup 2022. Để  tránh rớt hạng trên BXH FIFA, ĐT Thái Lan cần giành kết quả tốt ở những trận tới”, trích bài viết của Siam Sport.

Cũng theo  Siam Sport, Việt Nam là đội bóng có bước thăng tiến tốt nhất trên BXH FIFA tháng 11/2019. Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào Top 15 BXH FIFA tháng 11. Trên bình diện châu Á, Nhật Bản là đội có thứ hạng cao nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem