ĐT Thái Lan tái đấu ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?

Thứ sáu, ngày 07/06/2019 10:10 AM (GMT+7)
Sau thất bại, báo chí Thái Lan đang đặt nhiều hy vọng vào một màn "phục thù" trước Việt Nam khi hai đội có khả năng gặp nhau ở Vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Với thắng lợi 1-0 trước Thái Lan trong trận ra quân tại King's Cup 2019, tuyển Việt Nam đã giành được những điểm số quan trọng trong bảng xếp hạng FIFA và nhiều khả năng sẽ giữ được vị trí trong top 16 đội mạnh nhất châu Á trước thềm vòng loại World Cup 2022. Nhờ thành tích này, thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng cao sẽ được xếp vào nhóm hạt giống thứ 2 tại vòng loại World Cup 2022.

img

Người Thái cay cú khi thua Việt Nam ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đứng thứ 20 tại châu Á và với trận thua sốc, Voi Chiến khó có thể cải thiện thứ hạng. Nhiều khả năng, Thái Lan sẽ bị đẩy vào nhóm hạt giống thứ 3 của vòng loại giành quyền đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không loại trừ khả năng Thái Lan và Việt nam sẽ gặp lại nhau như trường hợp đã từng xảy ra ở vòng loại World Cup 2018 (Thái Lan thắng cả hai lượt trận).

Theo Siam Sports - một trong những báo thể thao lớn nhất Thái Lan, đây sẽ là cơ hội để đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai phục thù, đòi lại "ngôi vương" Đông Nam Á.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ gồm có 40 đội tuyển được chia vào 8 bảng theo nhóm hạt giống. Trong đó, mỗi bảng có 5 đội và thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm phân hạng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp nhì có thành thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Trước đây, tuyển Thái Lan luôn có đối đầu thành tích đối đầu vượt trội trước Việt Nam, nhưng trong những năm gần đây mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Ở các cấp độ trẻ, tuyển Việt Nam liên tục đánh bại đại kình địch - lần gần nhất là chiến thắng với tỉ số 4-0 tại vòng loại giải U23 châu Á, vừa diễn ra ngày 26/3.

Thêm vào đó, ĐT Việt Nam cũng vừa được xướng danh là nhà "ông vua bóng đá Đông Nam Á" với chức vô địch AFF Cup 2018; trong khi tuyển Thái Lan lại bị loại đầy cay đắng trước Malaysia ở bán kết.

Nếu tính thêm cả trận đấu tại King's Cup vào ngày hôm qua, thì đây là lần thứ ba liên tiếp bóng đá Thái Lan thất bại trực tiếp trước Việt nam ở các cấp độ đội tuyển. Vì vậy, rất dễ hiểu vì sao người Thái mong muố đòi lại ngôi vương đến thế.

DV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem