ĐT Việt Nam có nguy cơ “dính họa” từ các CĐV nhà

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 26/03/2016 08:00 AM (GMT+7)
Hai trận liên tiếp của ĐT Việt Nam, các CĐV quá khích đã đốt pháo sáng. Nếu như sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát và buộc FIFA phải vào cuộc, khi ấy đội bóng của HLV Hữu Thắng sẽ đối mặt với án phạt cực nặng.
Bình luận 0

Nắm quyền ở ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng nhanh chóng tạo ra những dấu ấn. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ áp dụng lối chơi phối hợp nhỏ vẫn được cho là phù hợp với người Việt Nam và truyền được tinh thần thi đấu nhiệt huyết lên học trò. Ngoài ra ông cũng kết hợp rất tốt giữa lứa HAGL JMG như Tuấn Anh, Xuân Trường với các cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương... làm hài lòng khá đông NHM, cũng như giới chuyên gia.

img

Các CĐV đốt pháp sáng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Đàm Duy.

Tuy nhiên điều đó rất có thể sẽ bị đổ ra sông, ra biển vì một số CĐV quá khích. Theo đó, ở trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) hôm 24.3 vừa qua, trên khu vực khán đài D SVĐ QG Mỹ Đình đã xuất hiện tình trạng đốt pháo sáng. Cần biết rằng, đây là điều mà FIFA đã ban hành lệnh cấm và cũng nhiều lần đưa ra lời cảnh báo. Đặc biệt là sau sự cố CĐV Malaysia quậy phá, khi liên tục ném những quả pháo sáng xuống sân khiến FIFA càng siết chặt hơn quy định này. ĐT Malaysia cũng đã bị xử thua 0-3 trước Arabia Saudi, vì để các CĐV đốt pháo sáng và gây rối.

May là trên sân Mỹ Đình đã không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra và lực lượng an ninh cũng đã can thiệp kịp thời. Thế nhưng rõ ràng là Ban tổ chức trận đấu cũng như các quan chức VFF cần phải rất lưu tâm điều này, nếu như không muốn ĐT Việt Nam bị trừng phạt. Còn nhớ ở trận giao hữu thắng Than Quảng Ninh 4-0 cách đây không, các CĐV cũng đã đốt pháo sáng trên khán đài. Khi ấy, đội tuyển của chúng ta cũng đã nhận được một vài lời cảnh báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem