ĐT Việt Nam - Curacao: Có gì đặc biệt ở nước đối thủ nhỏ bằng 1/7 Hà Nội?

Nguyễn Thái - EB, Mosaic Traveler Thứ bảy, ngày 08/06/2019 18:25 PM (GMT+7)
Tuy diện tích nhỏ bé, Curacao lại có một nền bóng đá khá phát triển với nhiều cầu thủ đang đá cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, và là một đất nước có những điều thú vị khiến mọi người phải trầm trồ.
Bình luận 0

img

Đội tuyển bóng đá Curacao sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết King's Cup 2019 tối 8/6

Sau chiến thắng kịch tính trước Thái Lan, "đối thủ truyền kiếp" ở Đông Nam Á của Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ bước vào trận chung kết King's Cup với Curacao, đội thắng Ấn Độ trước đó, vào lúc 19h45 ngày 8/6. Đội bóng đến từ châu Mỹ được cho là đối thủ có thể mang đến nhiều bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam và đất nước của họ cũng vậy!

Cách Việt Nam nửa vòng Trái đất

img

Curacao nằm ở vùng biển Caribbean và sở hữu nhiều bãi biển đẹp

Theo Encyclopaedia Britannica, Curacao là một hòn đảo tự trị ở vùng biển Caribbean đồng thời là quốc gia cấu thành vương quốc Hà Lan. Theo thống kê năm 2018, Curacao có diện tích 444km vuông, nhỏ gấp 7 lần Hà Nội, và dân số hơn 160.000 người, ít hơn 50 lần so với Hà Nội.

Dữ liệu của Google Map cho thấy khoảng cách giữa Curacao và Việt Nam là hơn 17.000 km. Willemstad là thủ đô của Curacao.

Dân bản địa tại Curacao là người Arawak. Họ di chuyển tới hòn đảo này từ vùng lục địa Nam Mỹ. Trong lịch sử, Curacao từng bị cai trị bởi người Tây Ban Nha và Hà Lan.

Hiện tại, đứng đầu nhà nước Curacao là thống đốc, đại diện cho quốc vương Hà Lan. Điều hành chính phủ là thủ tướng. Một hội đồng bộ trưởng, do thủ tướng chủ trì, sẽ đưa ra chính sách của chính phủ. Kinh tế Curacao chủ yếu dựa vào việc lọc dầu từ dầu thô nhập khẩu tại Venezuela.

Bóng đá Curacao có gì nổi trội hơn Việt Nam?

img

Đội tuyển bóng đá Curacao năm 2017

Tính đến ngày 7/6 theo bảng xếp hạng trên trang FIFA .com, đội bóng Curacao hiện xếp hạng thứ 82 thế giới với 1296 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 16 bậc. Vị trí cao nhất của Curacao trong lịch sử là 68 thế giới còn tệ nhất là 183 thế giới.

Đội hình tuyển Curacao hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải đấu hàng đầu Châu Âu như Eloy Room (thủ môn của PSV Eindhoven), Cuco Martina (hậu vệ của Everton đang chơi cho Feyenoord dưới dạng cho mượn), Leandro Bacuna (Cardiff City, Ngoại hạng Anh), đội trưởng Cuco Martina (từng khoác áo Everton, Southampton)…

Tuy đất nước nhỏ bé nhưng đội tuyển bóng đá Curacao từng đăng quang chức vô địch Caribbean Cup 2017 sau chiến thắng trước Jamaica. Năm 2019, họ còn giành vé góp mặt ở giải đấu danh tiếng Cúp vàng CONCACAF (Gold Cup) 2019 cùng với nhiều anh tài châu Mỹ như Mỹ, Mexico...

Đất nước thường bị phát âm sai tên

img

Nhiều người phát âm sai tên gọi Curacao

Thoạt nhìn, nhiều người thường phát âm Curacao là "kur ah caw". Tuy nhiên, đây là cách phát âm chưa đúng. Theo từ điển Cambridge, cách phát âm chuẩn của Curacao phải là "kur uh saw" - chữ "c" ở đây phát âm thành "s".

Theo Mosaic Traveler, nhiều người dân tại Curacao có thể nói được 4 ngôn ngữ. Nguyên nhân là do trong lịch sử đất nước này từng bị cai trị bởi nhiều quốc gia khác. Ngôn ngữ chủ yếu trên đảo là tiếng Papiamentu (ngôn ngữ pha trộn giữa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan), tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Sở hữu thủ đô sặc sỡ nhất vùng Caribbean

img

Những ngôi nhà đầy màu sắc tại thủ đô Willemstad, Curacao

Nếu bạn từng nhìn thấy một bức ảnh về Curacao, nhiều khả năng bức ảnh đó là về thủ đô Willemstad của quốc gia này. Thế kỷ 17 khi người Hà Lan còn cai trị hòn đảo, họ rất thích những tòa nhà đầy màu sắc. Do đó nhiều công trình ở Willemstad và những nơi khác được trang trí với đủ loại sắc màu.

Không nhiều người biết rằng Curacao còn sở hữu riêng một hoang đảo có tên gọi Klein Curacao. Theo tiếng địa phương, Klein Curacao có nghĩa là "Curacao thu nhỏ". Mất khoảng 2 tiếng đi thuyền từ Curacao để tới được Klein Curacao. Nó được gọi là hoang đảo vì không có người sinh sống. Những gì có trên hòn đảo nhỏ này chỉ là ngọn hải đăng đổ nát, xác một con tàu đắm và các sinh vật biển.

Qatar thua U23 VN: ”Đắng” cho vị vua siêu giàu đổ tiền tấn vào bóng đá

Quốc vương Qatar chính là người đã mua và bơm tiền cho Paris Saint German - CLB gây chấn động vì mua về danh thủ Neymar với...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem