ĐTQG bí ẩn nhất thế giới: 26 năm đá 7 trận, chỉ hòa và thua

PV Thứ năm, ngày 14/05/2020 05:10 AM (GMT+7)
Chỉ đá 7 trận trong 26 năm, không phải thành viên của FIFA, Vatican chính là đội tuyển quốc gia bí ẩn nhất làng bóng đá.
Bình luận 0
ĐTQG bí ẩn nhất thế giới: 26 năm đá 7 trận, chỉ hòa và thua - Ảnh 1.

Nằm trọn trong lòng thủ đô Rome của Italia, Vatican được xem là quốc gia nhỏ bé nhất thế giới với diện tích 0,44 km2 cùng dân số khoảng 825 người. Không chỉ vậy, nền bóng đá của quốc gia này cũng có những đặc trưng vô cùng thú vị.

ĐTQG bí ẩn nhất thế giới: 26 năm đá 7 trận, chỉ hòa và thua - Ảnh 2.

Thành lập năm 1972 và đá trận quốc tế đầu tiên vào năm 1994, đến nay ĐTQG Vatican vẫn chưa thắng trận nào. Cụ thể, họ có trận đấu quốc tế đầu tiên vào năm 1994, hòa đội dự bị của San Marino với tỷ số 0-0. Kể từ đó, ĐTQG này chơi thêm 6 trận nữa và chưa giành bất kì chiến thắng nào (hòa 4, thua 2).

ĐTQG bí ẩn nhất thế giới: 26 năm đá 7 trận, chỉ hòa và thua - Ảnh 3.

Cần biết, San Marino được xem là đội tuyển thể thao tệ nhất lịch sử khi chỉ thắng 1/164 trận đã đấu, thủng lưới 693 bàn và ghi 24 bàn, điều đó cũng đủ để thấy được "thực lực" của ĐT Vatican.

ĐTQG bí ẩn nhất thế giới: 26 năm đá 7 trận, chỉ hòa và thua - Ảnh 4.

Do không phải thành viên FIFA, Vatican chỉ góp mặt ở bảng xếp hạng ELO với vị trí 220/239 (bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam của trang eloratings.net, tồn tại độc lập với BXH FIFA). Thú vị hơn, tập thể này còn thi đấu trên tư cách một… CLB trong những trận giao hữu hoặc gây quỹ từ thiện với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 4 thua.

ĐTQG bí ẩn nhất thế giới: 26 năm đá 7 trận, chỉ hòa và thua - Ảnh 5.

Bóng đá chỉ là nghề tay trái của các thành viên ĐT Vatican. Ngôi sao nổi tiếng nhất – Alessandro Quarta – vốn là một… mục sư, từng khoác áo nhiều CLB bán chuyên ở Italia.

ĐTQG bí ẩn nhất thế giới: 26 năm đá 7 trận, chỉ hòa và thua - Ảnh 6.

Dân số ít ỏi, không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát, tuy nhiên tất cả những trở ngại này không thể làm vơi đi tình yêu bóng đá của người dân Vatican khi giải vô địch quốc gia của đất nước này vẫn có sự tham gia của 8 đội. Thậm chí theo tiết lộ người đứng đầu Vatican – Đức Giáo hoàng Francis, quốc gia này từng muốn chạy đua đăng cai vòng chung kết World Cup 2014!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem