Dự án đường Vành đai 4: Vì sao người dân quận Hà Đông phải tái định cư ở huyện Thanh Oai?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 19/04/2024 06:14 AM (GMT+7)
Thường trực HĐND quận Hà Đông (Hà Nội) vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đường Vành đai 4, đoạn qua quận Hà Đông.
Bình luận 0

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn quận Hà Đông phải thực hiện công tác GPMB trên địa bàn 4 phường: Yên Nghĩa, Đồng Mai, Phú Lương, Phú Lãm.

Dự án đường Vành đai 4: Vì sao người dân quận Hà Đông phải tái định cư ở huyện Thanh Oai?- Ảnh 1.

Cử tri các phường nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tổng diện tích đất thu hồi theo biên bản bàn giao mặt bằng các ngày 27/2/2022, 12/12/2022, 07/12/2022, 12/1/2024 và phần diện tích điều chỉnh mốc 64 từ huyện Thanh Oai về theo địa giới 513 là 685.425m2.

Đến nay, UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 633.979m2 của 1.823 hộ với tổng số tiền là 778,05 tỷ đồng.

Tại hội nghị, cử tri các phường: Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm và Đồng Mai đều nhất trí và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án đường Vành đai 4 và đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Tuy nhiên, các cử tri tiếp tục có 13 ý kiến kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án.

Cụ thể, cử tri phường Yên Nghĩa vẫn còn thắc mắc liên quan đến giá đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi của nhân dân và Hợp tác xã Yên Lộ; đề nghị cho nhân dân tái định cư trên đất tại phường thay vì về huyện Thanh Oai theo quyết định.

Cử tri phường Đồng Mai đề nghị sớm điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân sau khi thu hồi thực hiện dự án. Trên địa bàn hai phường Phú Lương, Phú Lãm vẫn còn một số hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đề nghị sớm triển khai đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Giải trình ý kiến cử tri, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông Phạm Phương Thảo cho biết: Đối với công tác bồi thường hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án đường Vành đai 4, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng TN&MT quận và UBND các phường đã gửi toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án cho từng hộ gia đình, cá nhân và đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tới nhân dân trên địa bàn các phường.

Liên quan đến các ý kiến của cử tri phường Yên Nghĩa về đất nông nghiệp bị thu hồi, đề nghị nhân dân kiểm tra lại phương án bồi thường, hỗ trợ, trong phương án quận Hà Đông đã bồi thường, hỗ trợ theo đúng, đủ giá thu hồi đất nông nghiệp theo các quy định của Nhà nước.

Riêng phần hỗ trợ chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm theo Điều 22, Quyết định 10/2017 của TP Hà Nội chỉ hỗ trợ đối với phần diện tích đang sản xuất nông nghiệp (phần diện tích không sản xuất nông nghiệp sẽ không được hỗ trợ chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm).

Về vấn đề tái định cư bằng đất, cũng theo quyết định của TP Hà Nội, nếu các hộ đủ điều kiện sẽ tái định cư bằng chung cư, tuy nhiên để đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện dự án đường Vành đai 4, thành phố đã có chính sách đặc thù cho người dân quận Hà Đông được tái định cư bằng đất tại huyện Thanh Oai.

Riêng 4 hộ cá thể tại phường Phú Lương, do đất không thuộc hợp tác xã quản lý, đất do cha ông để lại, nên cần có biên bản cử người đại diện theo hàng thừa kế, Ban QLDA quận đã có văn bản yêu cầu phường Phú Lương sớm triển khai vấn đề này để sớm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Đối với 8 hộ của phường Phú Lãm chưa nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB do có điều chỉnh, sau khi được các phòng ban hướng dẫn, tháng 3/2024 phường Phú Lãm đã gửi văn bản điều chỉnh, đính chính và đã gửi hồ sơ sang Phòng TN&MT quận, trên cơ sở hồ sơ của phường, các phòng, ban của quận sẽ sớm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đối với ý kiến của đại diện Hợp tác xã Yên Lộ về thu hồi đất thực hiện dự án, Ban bồi thường đã làm việc trực tiếp với hợp tác xã, tuy nhiên tại thời điểm đó hợp tác xã không cung cấp được các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc xây dựng các công trình trên đất, không cung cấp được hồ sơ quyết toán.

Do vậy, đề nghị hợp tác xã tiếp tục bổ sung, trong trường hợp đã xây dựng phương án hỗ trợ nếu hợp tác xã cung cấp đủ hồ sơ sẽ điều chỉnh lại theo đúng quy định.

Kết luận buổi tiếp xúc, ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND quận Hà Đông đã tiếp thu, tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao UBND quận, các cơ quan liên quan trực tiếp đến việc thực hiện dự án đường Vành đai 4 giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem