Dự án hồ chứa nước Ka Pét ở Bình Thuận có nguy cơ chậm tiến độ, cuối tháng 11/2027 mới kết thúc dự án

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 12/05/2024 05:36 AM (GMT+7)
Ngày 11/5, nguồn tin Dân Việt cho biết, ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (đã được Thủ tướng thừa ủy quyền thay mặt Chính phủ) có báo cáo gửi Quốc hội thông tin mới nhất về Dự án hồ Ka Pét ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0

Dự kiến cuối tháng 11/2027 mới kết thúc dự án

Theo báo cáo trên của Chính phủ, dự án hồ chứa nước Ka Pét được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại nghị quyết 93 năm 2019 và điều chỉnh tại nghị quyết 101 năm 2023. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2025.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét ở Bình Thuận có nguy cơ chậm tiến độ, cuối tháng 11/2027 mới kết thúc dự án- Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận và các cơ quan báo chí vào kiểm tra rừng cây nằm ngoài ranh giới quy hoạch xây dựng hồ Ka Pét. Ảnh: Sơn Thanh

Tuy nhiên, đầu tháng 9/2023, một tờ điện tử đã có bài viết về dự án này và những trang mạng xã hội đã có những thông tin trái chiều liên quan đến dự án và đặc biệt là khoảng chuyển khoản 600ha rừng đã khiến dư luận băn khoăn...

Sau đó, nhiều cơ quan báo chí vào cuộc thông tin và Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan, tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, rà soát, đánh giá khách quan các nội dung mà dư luận còn băn khoăn về dự án.

Theo báo cáo của Chính phủ, qua rà soát, tính toán thì phương án đầu tư theo nghị quyết của Quốc hội là tối ưu nhất. Căn cứ tình hình thực tế hồ sơ, thủ tục hiện nay của dự án, Chính phủ báo cáo phải đến cuối tháng 11/2027 mới kết thúc dự án (chậm tiến độ so với nghị quyết ban đầu của Quốc hội).

Cũng theo báo cáo trên của Chính phủ việc dự án bị chậm tiến độ, trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo cũng kiến nghị Quốc hội nếu trường hợp không thể thực hiện đúng tiến độ dự án theo các nghị quyết trên, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định về đầu tư công và chịu trách nhiệm toàn diện nếu có các vấn đề khác phát sinh…

Đã chọn nhà đầu tư khác

Theo báo cáo, hiện tại các công tác chuẩn bị đầu tư dự án hồ Ka Pét như: giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước; kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng (cập nhật đến tháng 4/2022) đã hoàn thành

Dự án hồ chứa nước Ka Pét ở Bình Thuận có nguy cơ chậm tiến độ, cuối tháng 11/2027 mới kết thúc dự án- Ảnh 2.

Hạn hán, các hồ ở huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận khô trơ đáy. Ảnh: HP

Ngoài ra, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu khác để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án hồ Ka Pét đến nay vẫn chưa hoàn thành bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp để tạm tính kinh phí dời Dinh Cậu trong vùng dự án còn chênh lệch giữa địa phương và các sư cả nên ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo báo cáo, căn cứ tình hình thực tế hồ sơ, thủ tục hiện nay của dự án, Chính phủ báo cáo Quốc hội dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2026 và phải đến cuối tháng 11/2027 mới kết thúc dự án (tức chậm tiến độ so với nghị quyết của Quốc hội).


Theo UBND tỉnh Bình Thuận, dự án trên được Quốc hội quyết định và quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và Nghị Quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023.

Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của Dự án là 874,089 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương là 519,927 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 354,162 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 đến hến năm 2025.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét ở Bình Thuận có nguy cơ chậm tiến độ, cuối tháng 11/2027 mới kết thúc dự án- Ảnh 3.

Mục tiêu đầu tư dự án là cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam và cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II: 2,63 triệu m3/năm.

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 697,73 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 679,72 ha (đất có rừng là 619,58 ha, gồm: rừng đặc dụng là 137,95 ha; rừng phòng hộ là 0,51 ha; rừng sản xuất là 440,4 ha, đất nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 40,72 ha và đất không có rừng 60,14 ha); diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 18,01 ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem