Dự án nhỏ giúp dân sống khỏe

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 08:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ khi được Trung tâm Môi trường nông thôn - T.Ư Hội NDVN thực hiện Dự án xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, thôn Đào Du (xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Văn Thăng-Chủ tịch Hội ND xã Phùng Chí Kiên cho biết: “Tổng kinh phí của dự án là 200 triệu đồng, trong đó T.Ư Hội NDVN đầu tư 120 triệu, còn lại là vốn đối ứng của xã”.

img
Anh Thăng đi kiểm tra và trao đổi với người dân về hoạt động của hệ thống rãnh thoát nước.

Có hệ thống xử lý nước thải

Anh Thăng cho biết, nghề chính của người dân xã Phùng Chí Kiên là trồng trọt và chăn nuôi. Lâu nay, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi người dân đổ thẳng ra ao hồ, kênh mương làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người dân. Ngay sau khi dự án được triển khai, xã thành lập Ban quản lý Dự án do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch Hội ND xã làm Phó ban Thường trực, ND là chủ thể bảo vệ.

Các hộ ND không phải đóng kinh phí xây dựng cũng như phải đóng phí khi hệ thống đưa vào hoạt động, nên ND rất phấn khởi. Trong quá trình xây dựng, ND góp công sức, đồng thời là chủ thể giám sát, đôn đốc việc thi công công trình. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế nằm trong khu dân cư, với chiều dài 100m, rộng 1m, sâu 1,3m, bên trên có nắp đậy và xây dựng song song với đường nông thôn mới. Rãnh thoát nước dẫn nước thải ra ruộng. Sau khi dự án hoàn thành, UBND xã giao cho cơ sở thôn quản lý.

Yên tâm thở không khí trong lành

Bà Nguyễn Thị Vân (thôn Đào Du) bày tỏ: “Trước đây, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi chảy hết xuống ao hồ, ngày nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhất là những người già như chúng tôi ngửi mùi đó hay bị bệnh đau đầu. Từ ngày hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng, rãnh được xây kín nên mùi hôi thối không còn. Người dân có thể yên tâm hít thở không khí trong lành rồi”.

“Từ ngày hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng, rãnh được xây kín nên mùi hôi thối không còn. Người dân có thể yên tâm hít thở không khí trong lành rồi”.

Cùng chung niềm vui như bà Vân, anh Nguyễn Đăng Điệp cho hay: “Gia đình tôi nuôi lợn, nước thải khi làm vệ sinh chuồng trại hàng ngày rất nhiều nhưng không có rãnh thoát nước nên nước đọng quanh nhà mùi hôi nồng nặc không thể chịu được. Gia đình tôi chỉ có thể khắc phục tình trạng này bằng cách cho nước thoát ra ao phía sau nhà, nhưng thải ra mãi rồi cũng nặng mùi. Nhiều khi, trong nước dùng cho sinh hoạt, tôi còn ngửi thấy mùi lạ, tanh tanh... Từ khi thôn có hệ thống rãnh thoát nước, gia đình tôi không còn lo nữa, cứ dẫn nước thải ra rãnh là nước có chỗ thoát rồi”.

Bên cạnh xây dựng hệ thống rãnh thoát nước do T.Ư Hội NDVN đầu tư, xã cũng đầu tư xây dựng ở mỗi thôn một bãi xử lý rác thải, mua xe và thùng chở rác đặt ở các thôn. Tuần 2 buổi, tổ tự quản lại thu gom rác thải của người dân trong thôn đổ vào bãi rác cách xa khu dân cư, sau đó xử lý. Người dân có trách nhiệm đóng góp kinh phí trả cho tổ tự quản.

Anh Nguyễn Văn Thăng khẳng định, xây dựng rãnh thoát nước là dự án thiết thực và ý nghĩa, người dân xã chúng tôi không còn lo nước thải ra không có nơi thoát, môi trường nông thôn cũng sạch hơn. Đây là một trong những mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Phùng Chí Kiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem