Điểm chuẩn các trường ĐH tại TP.HCM: Dự báo Sư phạm, Công Thương tăng 1-3 điểm; Bách khoa, KHXH & NV ít biến động

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 05/08/2024 15:32 PM (GMT+7)
So với năm ngoái, điểm chuẩn các trường ĐH tại TP.HCM như Công Thương TP.HCM, Sư phạm TP.HCM có thể tăng, trong khi điểm chuẩn Trường Bách khoa TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM dự báo sẽ không mấy thay đổi.
Bình luận 0

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có thể tăng đến 2 điểm

Theo thông tin từ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường là 31.252 thí sinh. So với năm 2023, lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng gấp đôi. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường: 51.625 nguyện vọng, so với năm 2023, tăng 120%. 

Theo TS Huỳnh Trung Phong - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, việc dự báo điểm chuẩn phải cần cân nhắc trên nhiều yếu tố. Trong đó, quan trọng nhất là số lượng nguyện vọng nộp vào từng ngành. Với tình hình hiện nay, dự báo hầu hết các ngành sẽ giữ nguyên cho đến tăng so với năm trước từ 0,5 đến 2 điểm. "Đặc biệt nhóm ngành sư phạm có thể tăng nhiều nhất, nhiều ngành có thể đạt mức 28-29 điểm" - TS Huỳnh Trung Phong nói. 

Dự báo điểm chuẩn các trường đại học tại TP.HCM sẽ có biến động- Ảnh 1.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2023 bằng phương thức xét tuyển điểm thi Tốt nghiệp THPT. Ảnh: TL

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm điểm chuẩn trúng tuyển ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm 2024, dao động từ 21,43-29,81 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt, ngành Sư phạm Hóa vẫn dẫn đầu với 28,25 điểm. Các ngành còn lại lấy mức điểm từ 20,54 điểm trở lên.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công Thương TP.HCM có thể tăng từ 1 đến 3 điểm 

Năm 2024, Trường ĐH Công Thương TP.HCM tuyển sinh theo 4 phương thức, với khoảng 7.000 chỉ tiêu. Trong đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm khoảng 60% tổng số chỉ tiêu.

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công Thương TP.HCM cho biết:  "Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trường nhận được khoảng 50.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng gấp đôi năm trước".

Dự báo điểm chuẩn các trường đại học tại TP.HCM sẽ có biến động- Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM năm 2023 bằng phương thức xét tuyển điểm thi Tốt nghiệp THPT. Ảnh: TL

Cụ thể, điểm chuẩn vào Trường ĐH Công thương TP.HCM năm nay có thể nằm ở khoảng 16 - 24 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng mức điểm chuẩn khoảng 23-24 điểm. Tăng 1,5-2 điểm so với năm 2023.

Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm... dự kiến điểm chuẩn từ 22-24, tăng 1-3 điểm. Các ngành còn lại có thể từ 16-18 điểm.

Bên cạnh đó, theo ThS Phạm Thái Sơn, các trường đại học top trên và các ngành nghề top trên của các trường đại học vẫn ở mức cao, trên 25 điểm. Các trường đại học top trung bình, điểm chuẩn sẽ dao động từ 20-24, phần còn lại là mức điểm chuẩn từ 15-20.

Khối có môn Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử sẽ có điểm chuẩn cao hơn năm 2023 từ 1-1,5 trở lên.

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Trường ĐH học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM không có nhiều biến động

Theo TS Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, ở tổ hợp có các môn Văn, Sử, Địa  với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay có thể có tăng. Nhưng ở tổ hợp khối D00 sẽ tương đương với năm trước, hoặc không biến động nhiều.

Cũng theo TS Phạm Tấn Hạ, nhóm ngành Báo Chí, Truyền thông đa phương tiện... dự đoán vẫn là nhóm ngành có điểm chuẩn cao ở năm nay.

Còn tại Trường ĐH Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, dự đoán điểm chuẩn không biến động nhiều.

Dự báo điểm chuẩn các trường đại học tại TP.HCM sẽ có biến động- Ảnh 3.
Dự báo điểm chuẩn các trường đại học tại TP.HCM sẽ có biến động- Ảnh 4.

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG HCM bằng phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí. Ảnh: TL

"Với cách tính điểm của ĐH Bách khoa, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số chỉ 20%. Do đó, dù điểm ở một số tổ hợp tăng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn năm nay" - PGS.TS Bùi Hoài Thắng cho biết. 

Năm 2024, Trường ĐH Bách khoa tuyển sinh 39 ngành đào tạo (trong đó có 4 ngành mới là Thiết kế vi mạch, Kinh tế xây dựng, Địa kỹ thuật xây dựng và Khoa học dữ liệu) thông qua 5 phương thức xét tuyển. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 5.150 chỉ tiêu.

Trong đó, phương thức kết hợp nhiều tiêu chí chiếm 75-90% tổng chỉ tiêu.

Ở phương thức này, thí sinh được đánh giá kết hợp bao gồm 3 thành tố và trọng số tương ứng được dùng để xét tuyển. Trong đó thành tố học lực chiếm 90%, thành tích cá nhân chiếm 5% và hoạt động xã hội, văn thể mỹ chiếm 5%. Trong đó, tiêu chí học lực bao gồm 3 thành phần với các trọng số như: Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2024 chiếm 70%; điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chiếm 20%; điểm học lực THPT chiếm 10%.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem