Dự báo doanh số iPhone năm 2022: Apple tự tin về "mỏ vàng"

Thứ sáu, ngày 27/05/2022 18:07 PM (GMT+7)
Dù thị trường đối mặt nhiều trở ngại, Apple tự tin doanh số iPhone trong năm nay sẽ không thay đổi so với 2021.
Bình luận 0

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple có kế hoạch lắp ráp khoảng 220 triệu chiếc iPhone trong năm nay, số lượng không đổi so với 2021 bất chấp thị trường smartphone gặp nhiều biến động.

Theo Bloomberg, tình trạng lạm phát tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, chiến sự tại Ukraine và đứt gãy chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến doanh số smartphone trong năm 2022. Hãng phân tích Strategy Analytics dự đoán sản lượng smartphone trong năm có thể giảm 2%, trong khi TrendForce 2 lần liên tiếp giảm doanh số ước tính.

Các nhà phân tích của IDC và Bloomberg đều dự đoán sản lượng iPhone năm 2022 có thể đạt 240 triệu chiếc. Tất nhiên, số liệu ước tính có thể thay đổi dựa trên tình hình kinh tế, khan hiếm linh kiện trong những tháng tới.

Apple có thể 'ngược dòng' thị trường smartphone - Ảnh 1.

Apple tự tin vào doanh số iPhone năm 2022 bất chấp thị trường bất ổn. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường smartphone gặp khó khăn ngay từ đầu năm khi sản lượng thấp hơn 11% trong quý I, mức giảm tồi tệ nhất từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm.

Vào tháng 4, Apple cảnh báo đợt bùng dịch tại Trung Quốc có thể khiến doanh số giảm 8 tỷ USD trong quý II. Những hạn chế đi lại của đất nước tỷ dân khiến công ty khó cử lãnh đạo và kỹ sư đến giám sát sản xuất. Giá nhiên liệu tăng trên toàn cầu cũng có thể khiến người dùng thắt chặt chi tiêu.

Tuy nhiên, Táo khuyết vẫn tự tin vào doanh số iPhone nhờ lượng khách hàng trung thành, sức mạnh hệ sinh thái phần mềm và dịch vụ. Một trong những đối thủ lớn nhất của Apple là Huawei đã không còn chỗ đứng trên thị trường.

Dòng iPhone 14 được mong đợi thúc đẩy doanh số smartphone của Apple với nhiều cải tiến như thiết kế lỗ khuyết mới (trên dòng Pro), camera được nâng cấp, bổ sung tùy chọn 6,7 inch cho phiên bản tiêu chuẩn. Vào tháng 3, hãng đã trình làng iPhone SE 2022 với mạng 5G, dành cho những người muốn sở hữu iPhone cấu hình mạnh nhưng giá rẻ.

Trước đó, Nikkei đưa tin Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng đẩy nhanh quá trình phát triển một mẫu iPhone 14 cao cấp do chính sách phong tỏa nhiều tháng tại Trung Quốc khiến kế hoạch bị chậm tiến độ khoảng 3 tuần so với thông thường. Tuy nhiên đến thời điểm này, tình hình chưa tác động đến lịch trình ra mắt iPhone 14.

Nguồn tin thân cận với Bloomberg cho biết dù tình trạng phong tỏa chống dịch tại Trung Quốc có thể gây thiệt hại lớn cho Apple trong quý II, hãng vẫn đặt mục tiêu sớm kiểm soát tình hình. Đơn vị sản xuất iPhone chính của Apple là Foxconn đang duy trì phần lớn dây chuyền lắp ráp, bao gồm các nhà máy tại Trịnh Châu, miền Trung Trung Quốc.

Apple có thể 'ngược dòng' thị trường smartphone - Ảnh 2.

Dòng iPhone 14 được mong đợi thúc đẩy doanh số smartphone của Apple trong năm. Ảnh: Jon Prosser.

Nhu cầu sở hữu smartphone thường tăng vào quý II mỗi năm, do đó tác động từ lệnh phong tỏa có thể không ảnh hưởng lớn. Các nhà cung ứng cho Apple có thể bù đắp sản lượng thiếu hụt trong quý I nếu chính phủ Trung Quốc sớm mở cửa, tạo điều kiện tuyển thêm nhân công cho giai đoạn cao điểm cuối năm.

"Năm nay sẽ chia thành 2 nửa. Những vấn đề địa chính trị, thiếu hụt linh kiện, lạm phát, biến động tỷ giá và tác động của Covid sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường smartphone trong nửa đầu năm 2022, trước khi lắng xuống vào nửa cuối năm", bà Linda Sui, Giám đốc nghiên cứu mảng smartphone tại Strategy Analytics chia sẻ.

Phúc Thịnh (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem