Dự báo thị trường

  • Theo ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, Trung Quốc hiện nay không còn là một thị trường khó tính, vì vậy, nếu bản thân doanh nghiệp, nông dân không thay đổi thì sẽ bị đào thải ở thị trường này.
  • Đó là ý kiến của bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội tại phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và quyết toán ngân sách Nhà nước sáng 26.5. Bà Hải cho rằng, chỉ có dự báo thông tin thị trường chính xác thì mới không còn những cuộc giải cứu nông sản như thời gian qua.
  • Trong năm 2017, ngành nông nghiệp tiếp tục gặt hái thành công lớn khi kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục, xấp xỉ 38 tỷ USD, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện, trình độ sản xuất cũng được nâng lên. Trong thành công này có vai trò đặc biệt của khuyến nông Việt Nam, khi đơn vị đã triển khai hàng loạt dự án, mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới có hiệu quả, giúp bà con tăng thu nhập.
  • Chiều 21.6, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT đã tổ chức lễ ra mắt Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Cục Chế biến và PTTTNS). Được biết, Cục Chế biến và PTTTNS sẽ thay thế cho Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối hiện nay. Đây là lần đầu tiên nước ta có một cơ quan chuyên biệt lo đầu ra nông sản.
  • Với hàng loạt phân tích, báo cáo mới nhất về sự tăng trưởng của các ngành hàng chính như thuỷ sản, rau quả, cà phê, cao su, đồ gỗ... Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) nhận định, các số liệu đã từng công bố có thể chưa phản ánh hết tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam.
  • Sau 5 phiên liên tiếp lao dốc, giá cà phê robusta trên thị trường thế giới đã tăng trở lại 1% trong ngày 27.4, kéo theo giá cà phê nội địa cũng tăng nhẹ. Đáng chú ý, với mặt hàng hồ tiêu, trước tin đồn Ấn Độ có thể mua khoảng 2.000 tấn tiêu Việt Nam, giá tiêu trong nước cũng đã nhích thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg.