Dự báo thời tiết hôm nay (26.8): Thông tin mới nhất về bão Pakhar, mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Lục Vô Song Thứ bảy, ngày 26/08/2017 01:01 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (26.8) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tại,  bão Pakhar liên tục tăng cấp khi tiến gần biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, hồi 13 giờ, ngày 25.8, vị trí tâm bão Pakhar  ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu - dông (Phi-lip-pin)  khoảng 170 Km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm  bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. 

img

Dự báo thời tiết hôm nay (26.8): Thông tin mới nhất về bão Pakhar, mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. (Nguồn ảnh:  Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV Trung ương)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. 

Đến 13 giờ ngày 26.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 890 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) ở phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. 

Để chủ động ứng phó với bão Pakhar, đặc biệt là khả năng mưa lớn do bão có thể xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực vừa chịu ảnh hưởng của bão số 6 và các đợt mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 6.2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòg chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để  chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

Các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối các khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập úng để sẵn sàng phương án ứng phó. Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc trương hợp xảy ra mưa lũ. Kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa xung yếu nhất là hồ chứa nhỏ đã đầy nước.         

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 27km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Dự báo thời tiết hôm nay (26.8) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, và rải rác có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC, có nơi trên 31oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có giông, sau có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 82 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC, có nơi trên 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Phía bắc gió đông nam đến giông, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông; chiều tối mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông; chiều mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 198%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem