Dự báo thời tiết mới nhất 27/1: Trời chuyển rét, Tết Nguyên đán có lạnh không?

Thiên Ngân Chủ nhật, ngày 27/01/2019 05:45 AM (GMT+7)
Theo bản tin mới nhất lúc 3h30 ngày 27/01 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam. Tại miền Bắc, trời chuyển rét, khu vực núi cao có nơi thấp nhất 10 độ C.
Bình luận 0

Thời tiết hôm nay 27/1: Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trời rét

Theo bản tin mới nhất lúc 3h30 ngày 27/01 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm 27/01, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.   

img

Dự báo thời tiết một số vùng cụ thể ngày hôm nay như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi: 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, có nơi cấp 3-4. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 27 - 30oC.

Khu vực Tây Nguyên, thời tiết hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 -19 độ, có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, ở miền Bắc sẽ không có những đợt quá rét hay quá nóng, sẽ có đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh.

img

Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, ở miền Bắc sẽ không có những đợt quá rét hay quá nóng, sẽ có đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh. Ảnh minh hoạ: I.T

Từ ngày Tết Ông Công, Ông Táo 23 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét vừa vừa, không quá rét và cũng không quá ấm. Còn những ngày Tết, thời tiết ban ngày se se lạnh, có mưa Xuân lất phất đúng điển hình của mùa xuân ở miền Bắc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, nhiệt độ trung bình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 4/2 tức 30 Tết đến ngày 11/2 tức mùng 7 Tết có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Khả năng vẫn xuất hiện không khí lạnh nhưng tác động không quá mạnh, chỉ gây rét, vùng núi vẫn có khả năng rét đậm và xuất hiện mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thời tiết Tết Nguyên đán tại các tỉnh Nam Bộ thuận lợi cho du Xuân, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, riêng miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ) có thể có mưa, trời rét vào thời điểm có không khí lạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem