Dụ bé 3 tuổi vào phòng chơi đàn rồi hãm hiếp

Thứ hai, ngày 10/03/2014 14:28 PM (GMT+7)
Chí thấy cháu T đang đứng ở đầu hẻm nên đã đưa cháu vào phòng trọ của mình rồi bế cháu T đặt lên đùi mình và ngồi chơi đàn Organ. Một lúc sau Chí nảy sinh ý định giao cấu với T, Chí bèn đóng cửa phòng lại và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.
Bình luận 0
Ngày 10.3, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Chí (SN 1980, ngụ quận 12, TP.HCM) 10 năm tù về hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 3 tuổi.

img
Bị cáo Lê Tuấn Chí tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Tuấn Chí và gia đình cháu T (SN 2009) cùng ngụ tại khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 12. Cháu T thường sang phòng trọ của Chí chơi.

Khoảng 21h ngày 17.11.2012, Chí thấy cháu T đang đứng ở đầu hẻm nên đã đưa cháu vào phòng trọ của mình để chơi đàn. Chí đã bế cháu T đặt lên đùi mình và ngồi chơi đàn Organ. Một lúc sau Chí nảy sinh ý định giao cấu với T, Chí bèn đóng cửa phòng lại và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Sau đó, Chí mặc quần áo lại cho T và mở cửa cho T về.

Tối cùng ngày, cháu T đã kể lại sự việc cho mẹ cháu là chị Trương Ngọc Lệ Q nghe. Chị Q lập tức trình báo Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem