Ngành chức năng Hải Dương cảnh báo, yêu cầu tiêu hủy loài sâu gì, nhưng nay dân mua bán chim cảnh vẫn dùng?

Thứ tư, ngày 02/11/2022 16:29 PM (GMT+7)
Hiện nay, một số hộ buôn bán chim cảnh, cá cảnh trên địa bàn TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vẫn bày bán công khai sâu gạo.
Bình luận 0

Hiện nay, một số hộ buôn bán chim cảnh, cá cảnh trên địa bàn TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vẫn bày bán công khai sâu gạo.

Ngành chức năng Hải Dương cảnh báo, yêu cầu tiêu hủy loài sâu gì, nhưng nay dân mua bán chim cảnh vẫn dùng? - Ảnh 1.

Loài sâu gạo vẫn được nuôi, kinh doanh chim cảnh ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vẫn sử dụng.

Một cơ sở buôn bán chim cảnh trên đường Ngô Quyền (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) công khai bán sâu gạo
Đây là loại sâu có đặc tính ăn tạp, sinh sản nhanh, nếu phát tán ra môi trường sẽ đe doạ tới sản xuất nông nghiệp. 

Năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương) đã yêu cầu người dân ngừng kinh doanh và tiêu hủy loại sâu này nhưng đến nay vẫn có nhiều người nuôi và sử dụng để làm thức ăn cho cá cảnh, chim cảnh.


Đỗ Gia (Báo Hải Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem