Đủ chiêu lừa đảo bán thuốc thú y rởm cho nhà nông với giá cao

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 11/07/2014 12:48 PM (GMT+7)
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện một số người làm giả bao bì, nhãn mác các loại thuốc thú y thủy sản của các hãng uy tín rồi lừa bán cho nông dân với giá cao. 
Bình luận 0

­Đủ chiêu lừa đảo

Theo tìm hiểu của phóng viên NTNN, để đánh lừa nông dân, nhóm người này thường tìm về các vùng nông thôn tiếp thị sản phẩm. Ban đầu, chúng tặng bà con hàng thật (men vi sinh – PV), đến khi chiếm được lòng tin của khách hàng, chúng mới tung hàng giả ra bán.

img Chất khoáng được cho là nhập từ Ấn Độ chỉ là đá xay mịn.  

 

Ông Nguyễn Văn Lượm ngụ xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước) cho biết, gia đình ông vừa được 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) vào tận nhà tiếp thị thuốc thú y thủy sản. Nhóm người này còn hứa hẹn cung ứng cả con giống tôm thẻ chân trắng chất lượng cao.

“Do đã đầu tư vài chục triệu đồng để đào hầm nuôi tôm thẻ nên tôi rất thận trọng, đi dò la ở nhiều nơi mới biết, 2 người này đã lừa được nhiều người khác” - ông Lượm nói.

Trước đó, một số người nuôi tôm ở xã Hòa Thành (TP.Cà Mau) đã bị 2 người này lừa bán chất khoáng (thực chất là đá xay mịn), trọng lượng 30kg/thùng với giá 2,4 triệu đồng. Ông H ngụ xã Hòa Thành nói: “Không hiểu sao bọn chúng có số điện thoại của tôi và tìm vào tận nhà giới thiệu loại khoáng nhập từ Ấn Độ trị đúng bệnh tôm, vì thế tôi mua liền mà không đắn đo”.

Ông H kể lại, khoảng đầu tháng 10.2013, một phụ nữ gọi điện thoại cho ông tự xưng là Thu - giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu các loại thuốc thú y thủy sản từ châu Âu trụ sở ở TP.Hồ Chí Minh. Thu ngỏ ý muốn vào tham quan mô hình nuôi tôm của ông H, sau đó Thu cùng 1 thanh niên tên Thịnh đến nhà ông.

Qua trao đổi, Thu biết 2 ao tôm nhà ông đang bị bệnh nên giới thiệu một loại khoáng đậm đặc nhập từ Ấn Độ có tác dụng đặc trị bệnh đục cơ, cong thân trên tôm thẻ chân trắng, ông H đặt mua 10kg dùng thử. Tuy nhiên, 2 đối tượng này nói chỉ bán nguyên thùng, trọng lượng 30kg, giá 2,4 triệu đồng và không bán lẻ. Vì vậy, ông H đã chạy đi vay tiền bà con mua 1 thùng, nhưng khi mở ra mới biết đó chỉ là đá xay mịn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thùng khoáng này có dòng chữ “LUCKY ONE”, phía dưới ghi vài dòng bằng tiếng Anh. Ngoài ra, không có bất kỳ chữ nào ghi công dụng, thành phần, nhà sản xuất...

Lật tẩy chân dung kẻ lừa đảo

Lần theo số điện thoại người dân cung cấp, trong vai nông dân nuôi tôm đang cần chất khoáng để xử lý bệnh cong thân, đục cơ trên tôm, phóng viên NTNN đã liên hệ với người phụ nữ tên Thu. Sau đó chúng tôi gặp Thu và Thịnh tại một quán nhậu trên địa bàn TP.Cà Mau.

Nghe tôi kể chuyện gia đình nuôi tôm lỗ hơn 1 tỷ đồng, chuẩn bị phải cầm cố giấy tờ đất để chơi “cú chót”, Thu nhanh miệng nói: “Em tìm chị là đúng địa chỉ rồi. Nói thiệt chứ mình làm cái gì cũng phải có cái tâm. Nghe em nói vậy chị thương lắm. Thôi cứ để gia đình cầm giấy tờ đất đi, rồi chị sẽ cử người xuống hỗ trợ kỹ thuật, nhưng phía em phải lo ăn ở cho tụi nó nghen”.

Quay sang người thanh niên ngồi gần Thu, tôi hỏi: “Công ty anh tên gì, ở đâu tại Sài Gòn? Có hệ thống đại lý tại Cà Mau không?”. Do không chuẩn bị trước nên Thịnh bị lúng túng, không trả lời mà liếc nhìn Thu. Thu nhanh nhảu nói: “Công ty tụi chị chuyên nhập khẩu hàng nước ngoài nên có nói ra tên em cũng không biết đâu”.

Để thuyết phục chúng tôi, Thu kể ra một loạt các địa chỉ là cơ sở bán thuốc thú y thủy sản có thật ở Cà Mau. Nhưng khi chúng tôi bảo, nếu đó là đại lý của công ty thì chúng tôi chỉ cần đến mấy đại lý đó mua hàng thì Thu gạt đi ngay: “Thôi em đừng lại cho mất công, có gì em cứ liên hệ với chị là được rồi”.

Tiếp lời Thu, Thịnh tuyên bố: “Muốn làm giàu từ nuôi tôm thì phải sử dụng cả chất khoáng và tôm của công ty mình. Trước đây mình chỉ bán chất khoáng, nhiều người sử dụng không hiệu quả lại đổ thừa mình bán hàng dỏm, vì thế giờ mình cung ứng cả tôm giống chất lượng, đảm bảo ai sử dụng giống và thuốc của bọn mình sẽ trúng đậm”.

Mang chất khoáng mà 2 đối tượng này cung cấp đến Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau, chúng tôi được thanh tra viên cho biết: Không cần phải gửi đi kiểm nghiệm, nhìn bằng mắt thường cũng biết đây là đá xay mịn.

Ông Phạm Thế Tài - Chánh Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau nói: “Thời gian gần đây, có nhiều đối tượng vào tận vùng sâu vùng xa của tỉnh để tiếp thị các mặt hàng thuốc thú y thủy sản dỏm cho nông dân. Vì thế, bà con phải hết sức cảnh giác, nên đến các đại lý hợp pháp để được tư vấn và mua hàng chính hãng, không nên mua hàng trôi nổi”.

 Lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay khâu kiểm tra, xử lý nạn thuốc thú y thủy sản giả, kém chất lượng còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là các đối tượng bán hàng giả, kém chất lượng thường đến các vùng sâu, vùng xa tiếp thị sản phẩm nên rất khó phát hiện. Vì vậy, Sở đã đề nghị thành lập các đội thanh tra ở cấp huyện, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem