Dự đoán kết quả, nhận định Nhật Bản vs Croatia (22h ngày 5/12): Vé đi tiếp cho “Samurai xanh”?

Minh Hoàng Thứ hai, ngày 05/12/2022 05:10 AM (GMT+7)
Với sự tự tin và hưng phấn cao độ sau 2 trận thắng trước Đức và Tây Ban Nha, Nhật Bản hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ thứ 3 ở World Cup 2022 bằng việc đánh bại Croatia tại vòng 1/8 để giành vé vào tứ kết.
Bình luận 0

Nhận định Nhật Bản vs Croatia: Giấc mơ tứ kết

Trong 6 lần tham dự World Cup trước đây, Nhật Bản có 3 lần lọt vào vòng 1/8 World Cup (2002, 2010, 2018). Thế nhưng, "Samurai xanh" đều phải dừng bước ngay ở vòng knock-out đầu tiên. Vì vậy, thầy trò HLV Hajime Moriyasu rất quyết tâm cải thiện thành tích ở lần thứ 7 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hiện tại, Croatia đang là á quân World Cup. Bên cạnh đó, họ sở hữu đội hình nhiều ngôi sao hơn so với Nhật Bản. Vì vậy, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đọ sức sắp tới.

Dự đoán kết quả, nhận định Nhật Bản vs Croatia (22h ngày 5/12): Vé đi tiếp cho “Samurai Blue”? - Ảnh 1.

Nhật Bản sẽ tiếp tục gây bất ngờ tại World Cup 2022? Ảnh: Getty.

Theo phân tích của hãng thống kê Opta, Nhật Bản chỉ có 26% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, còn khả năng vào tứ kết của Croatia lên tới 46,1%). Khả năng đôi bên phải bước vào hiệp phụ là 27,9%.

Từ trước đến nay, Nhật Bản và Croatia từng có 3 lần đối đầu. Thành tích khá cân bằng khi mỗi đội thắng 1 trận, trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Thế nhưng, trong 2 lần đối đầu trước đây ở các kỳ World Cup, đội bóng vùng Balkan thắng 1 (năm 1998) và hòa 1 (năm 2006).

Tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng Nhật Bản đang tràn đầy sự tự tin và hưng phấn trước màn so tài với Croatia. Trên con đường lọt vào vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất, "Samurai xanh" đã lần lượt lội ngược dòng vượt qua 2 ứng cử viên vô địch là Đức và Tây Ban Nha cùng với tỷ số 2-1.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của Nhật Bản ở vòng bảng là tinh thần võ sĩ đạo. Ngay cả những lúc gặp khó khăn nhất, các "chiến binh Samurai" vẫn không hề bỏ cuộc.

Dự đoán kết quả, nhận định Nhật Bản vs Croatia (22h ngày 5/12): Vé đi tiếp cho “Samurai Blue”? - Ảnh 2.

Phân tích cơ hội giành chiến thắng của đôi bên. Ảnh: Opta.

Ngoài ra, khả năng đọc trận đấu và thay người của HLV Moriyasu cũng rất ấn tượng. Bằng chứng là việc 3/4 bàn thắng mà Nhật Bản ghi được ở World Cup 2022 đều đến từ các cầu thủ dự bị. Trong 20 bàn đầu tiên mà đội bóng xứ sở hoa anh đào có được tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, những cầu thủ dự bị chỉ đóng góp được 3 bàn.

Rất có thể, ở trận đấu tới, HLV Moriyasu vẫn tiếp tục xếp bộ ba Takefusa Kubo, Daizen Maeda và Daichi Kamada đá chính trên hàng công nhằm phá sức hàng thủ Croatia. Sang hiệp hai, ông sẽ tung những "con bài chiến thuật" như Ritsu Doan, Takumi Minamino hay Takuma Asano vào sân nhằm "kết liễu" đối thủ.

Croatia và điểm tựa hàng thủ

Mặc dù là á quân giải đấu, song Croatia không được đánh giá cao về khả năng tiến sâu tại World Cup 2022. Nguyên nhân do đội hình họ đã già nua khi có 8 cầu thủ trên 30 tuổi, phần lớn là những trụ cột thường xuyên đá chính.

Ngoài ra, Croatia cũng thiếu đi trung phong cắm đẳng cấp. Vì vậy, "Vatreni" chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng (đều vào lưới Canada). Hai trận đấu còn lại với Morocco và Bỉ, các học trò HLV Zlatko Dalic đều bất lực trong việc tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới đối phương.

Dự đoán kết quả, nhận định Nhật Bản vs Croatia (22h ngày 5/12): Vé đi tiếp cho “Samurai Blue”? - Ảnh 3.

Croatia gây thất vọng ở vòng bảng. Ảnh: Getty.

Niềm hy vọng trên hàng công Croatia ở trận đấu tới sẽ tiếp tục được đặt lên vai 2 lão tướng Andrej Kramaric, Ivan Perisic và Marko Livaja. Trong trận thắng 4-1 trước Canada, Kramaric lập cú đúp, còn Livaja đóng góp 1 bàn.

Trong bối cảnh tiền vệ Marcelo Brozovic chơi khá mờ nhạt, đội trưởng Luka Modric và Mateo Kovacic được các CĐV Croatia kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giữ nhịp trận đấu cũng như "tiếp đạn" cho 3 mũi nhọn trên hàng công.

Điều giúp HLV Dalic an tâm nhất trước cuộc đụng độ Nhật Bản là hàng phòng ngự của họ thi đấu khá chắc chắn. Ngoài khả năng phản xạ xuất sắc của thủ thành Dominik Livakovic, bộ đôi trung vệ Dejan Lovren và Josko Gvardiol thi đấu khá ăn ý và bọc lót cho nhau cực tốt.

Xét về phong độ, Croatia thằng 3, hòa 2 và thua 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Nhật Bản thắng 3, hòa 1 và thua 2 trận.

Dự đoán kết quả Nhật Bản vs Croatia:

Nhật Bản thắng 2-1

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Gonda; Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida; Ito; Morita, Tanaka, Nagatomo; Kubo, Maeda, Kamada.

Croatia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Livaja, Perisic.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem