Du khách Anh "mắc kẹt" sau khi bơi 3km trong tình trạng say xỉn

Thứ năm, ngày 20/04/2023 15:44 PM (GMT+7)
Du khách người Anh đã được một thuyền trưởng người Thái Lan cứu sống.
Bình luận 0

Buổi sáng bơi lội ngoài khơi bờ biển Thái Lan của một du khách người Anh đã có một bước ngoặt bất ngờ khi anh thấy mình đang bám vào một chiếc phao cách bờ 3,2 km. Đoạn video ghi lại cảnh một du khách, dường như đang trong tình trang say xỉn, đứng trên chiếc phao màu vàng trong chiếc quần bơi gần thành phố Pattaya.

Du khách Anh "mắc kẹt" sau khi bơi 3 km trong tình trạng say xỉn

img
img

Du khách người Anh được cứu sống. (Ảnh: IT).

Du khách người Anh giải thích với thuyền trưởng rằng, anh ta đã thức dậy sau một buổi tối nhậu nhẹt đã đời và quyết định đi bơi là một ý kiến hay.

Thuyền trưởng Charawat Rasrikrit sau đó đã đưa người đàn ông trở lại khách sạn của anh ta trên bãi biểnì. Rasrikrit suy đoán rằng người đàn ông đã ra ngoài tiệc tùng vào đêm hôm trước và vẫn còn say rượu.

Vụ việc nêu bật những rủi ro của việc uống rượu khi đi nghỉ và tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi tham gia các hoạt động dưới nước. Bất chấp những mối nguy hiểm tiềm tàng, Pattaya vẫn là một điểm đến phổ biến đối với khách du lịch và những thuyền trưởng như Rasrikrit thường được kêu gọi để hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Thái Lan đã nỗ lực trong nhiều năm để làm trong sạch Pattaya, nơi từng được mệnh danh là "thủ đô tình dục" của thế giới.

Họ đang đấu tranh để loại bỏ những du khách người Anh và người Úc có thái độ không tốt, đồng thời biến khu vực này thành một khu nghỉ dưỡng thân thiện với gia đình để khai thác các thị trường gia đình béo bở ở Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Tuy nhiên, Thái Lan phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn chống lại ngành công nghiệp tình dục và tham nhũng đặc hữu cho phép nó tiếp tục hoạt động.

Du khách Anh "mắc kẹt" sau khi bơi 3 km trong tình trạng say xỉn - Ảnh 2.

Thuyền trưởng Charawat Rasrikrit, người vô tình cứu sống du khách người Anh. (Ảnh: IT).

Các quán bar được điều hành bởi những người Anh cùng với các tiệm mát-xa và lao động đường phố cũng là một phần sinh lợi của ngành du lịch.

Trước đại dịch, ngành này chiếm 21% GDP hàng năm của Thái Lan, tạo ra doanh thu 1,8 nghìn tỷ baht (52,3 tỷ USD).

Trọng Hà (Daily Mail)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem