Du khách khắc tên lên Đấu trường La Mã

Thứ ba, ngày 04/07/2023 15:59 PM (GMT+7)
Đây là một hành vi từng bị phạt tiền và án tù rất nặng trong quá khứ.
Bình luận 0

Bộ trưởng văn hóa và du lịch của Ý đã tuyên bố sẽ tìm và trừng phạt một khách du lịch đã khắc tên của anh ta và tên của bạn gái lên bức tường của Đấu trường La Mã ở Rome. Đây là một hành vi từng bị phạt tiền rất nặng trong quá khứ.

Dòng chữ có nội dung "Ivan+Haley 23" xuất hiện trên tường của Đấu trường La Mã khiến cho dư luận Ý bức xúc. Hành động xấu xí này diễn ra vào thời điểm mà người dân Ý đã phàn nàn về lượng khách du lịch quá đông và gây ra nhiều vấn đề xã hội tại thành phố thủ đô nước Ý. Một du khách có tên Ryan Lutz, ở Orange, California, đã quay phim vụ việc và đăng lên mạng xã hội.

Du khách khắc tên lên Đấu trường La Mã

Du khách khắc tên lên tường Đấu trường La Mã. Clip: YT.

Đoạn video đã nhận được hơn 1.500 lượt xem trên mạng xã hội và được truyền thông Ý chú ý. Lutz nói với tờ Associated Press rằng, anh ấy "chết lặng" rằng khi thấy có kẻ phá hoại một di tích lịch sử quan trọng như vậy.

Bộ trưởng Văn hóa Gennaro Sangiuliano gọi chữ viết được khắc trên bức tường là một hành động phá hoại nghiêm trọng, thiếu tôn trọng các di tích lịch sử vĩ đại. Ông khẳng định, thủ phạm sẽ bị tìm ra "và bị trừng phạt theo luật pháp của chúng tôi".

Hãng thông tấn Ý ANSA lưu ý rằng đây là vụ việc vẽ lên di tích thứ tư trong năm nay. Người vẽ lên bức tường của di tích có nguy cơ bị phạt 15.000 đô la và lên đến 5 năm tù.

Bộ trưởng Du lịch Daniela Santanche cho biết bà hy vọng khách du lịch sẽ bị trừng phạt "để anh ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành động đó". Để kêu gọi du khách tôn trọng văn hóa và lịch sử của Ý, cô nói: "Chúng tôi không thể cho phép du khách tự do hành xử theo cách này".

Du khách khắc tên lên Đấu trường La Mã  - Ảnh 2.

Lượng du khách đổ về Ý trong năm 2023 cao kỷ lục. Ảnh: IT.

Lutz, người đang có chuyến đi du lịch bụi kéo dài hai tháng qua châu Âu, cho biết anh vừa kết thúc chuyến tham quan Đấu trường La Mã thì nhìn thấy kẻ khắc tên lên bức tường của di tích này, anh đã lấy điện thoại để quay phim người đàn ông đó vì quá sốc trước cảnh tượng đó.

"Tôi thực sự sốc và lại gần hỏi anh ta "Anh nghĩ gì vậy, tại sao lại làm thế?" nhưng anh ta chỉ cười", Lutz nói. Lutz cho biết anh đã cố gắng yêu cầu bảo vệ gần đó xử lý du khách phá hoại, nhưng họ không làm gì cả.

Năm 2023 đang trở thành một năm kỷ lục của du lịch Ý, số lượng du khách đến đây vượt qua mức trước đại dịch từng đạt mức cao vào năm 2019. Vào năm 2014, một du khách người Nga đã bị phạt 20.000 euro (25.000 USD) và nhận án tù treo 4 năm vì khắc một chữ "K" lớn lên tường của Đấu trường La Mã.

Năm sau, hai du khách người Mỹ cũng bị phạt nặng sau khi họ khắc tên mình lên một tượng đài.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem