Du lịch khởi sắc, hạ tầng chú trọng, BĐS Quảng Bình sôi động trở lại

Thứ năm, ngày 21/04/2022 09:55 AM (GMT+7)
Phát triển đa chiều từ chiến lược đầu tư hạ tầng trọng điểm, du lịch tạo giá trị mới từ lợi thế sẵn có đã tạo cú huých đối với lĩnh vực bất động sản tỉnh Quảng Bình. Thực tế Quảng Bình thu hút dòng chảy giao thương lớn cùng sự chuyển dịch của dòng vốn đầu tư dần rõ nét từ quý II/2022.
Bình luận 0

Quảng Bình hạ tầng, du lịch cùng “sánh đôi”

Hạ tầng – yếu tố tiền đề cho sự phát triển của mọi lĩnh vực tại các tỉnh thành hiện nay, Quảng Bình cũng không ngoại lệ. Hiện nay, Quảng Bình là một trong số ít các tỉnh có mạng lưới giao thông 5 loại hình kết nối liên hoàn.

img

Xem xét quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới thành Cảng hàng không Quốc tế trong năm 2022

Bước sang đầu năm 2022, tỉnh khởi công xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 (huyện Lệ Thủy) với vốn đầu tư 2.197 tỷ đồng nối các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy… Đồng thời dự án tuyến đường sắt nối thủ đô Viêng Chăn, Lào với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) cũng đang được xem xét đầu tư.

Vào ngày 15/04, Quảng Bình tiếp tục đón tin vui khi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với báo cáo của Bộ GTVT tại văn bản số 2084/BGTVT-KHĐT ngày 4/3/2022 về quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới chuyển thành Cảng hàng không Quốc tế trong năm 2022, đạt mục tiêu đón 3 triệu khách/năm.

Cùng với đó, ngày 13/04/2022 Báo Công Thương phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công hội thảo “Du lịch Quảng Bình: Thích ứng mới – Vận hội mới”, mục đích hội thảo nhằm tìm ra khó khăn, thách thức, cơ hội và giải pháp phát triển du lịch Quảng Bình trong thời gian tới.

img

Hội thảo Du lịch Quảng Bình mong muốn tạo giá trị mới từ lợi thế có sẵn

Về du lịch để khai thác được lơi thế độc đáo riêng vốn có, Quảng Bình cần xoáy sâu vào hệ chính sách tốt thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào du lịch để trở thành “cánh chim đầu đàn”, đa dạng hóa các loại hình du lịch như du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch sức khỏe nghỉ dưỡng, MICE, du lịch văn hóa/tâm linh; bổ sung các dịch vụ mới về thể thao, giải trí mua sắm, du lịch sự kiện…

Khi Quảng Bình đón đầu giao thương nhờ sự đồng bộ, liên kết - liên hoàn hạ tầng cùng tín hiệu lạc quan của ngành du lịch đã tiếp đà cho thị trường bất động sản ấm lên với các dự án quy mô nổi bật ngay từ những tháng đầu năm 2022.

Thị trường bất động sản Quảng Bình “bắt nhịp”

Theo thông tin, UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt danh mục gần 60 dự án đầu tư ở 23 lĩnh vực tiềm năng giai đoạn 2022 – 2024, hứa hẹn một bức tranh kinh tế năng động trong giai đoạn phát triển mới.  

Đối với phân khúc đất nền trung tâm thành phố Đồng Hới và các dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển đang bước vào đường đua mới khi sức hấp thụ ghi nhận “trội” hơn các dòng sản phẩm khác.

img

Một góc dự án Dream Homes view sông Cầu Rào, TP. Đồng Hới

Theo thông tin ghi nhận hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành (DDI) tiếp tục gây chú ý khi bung giỏ hàng tri ân khách hàng thuộc dự án đất nền ven sông Dream Homes; số lượng giới hạn gồm 15 sản phẩm biệt thự đơn lập và song lập. Đây là dự án có quy mô rộng 4,3ha với mặt tiền trải dài theo sông Cầu Rào, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Dream Homes là dự án bất động sản thuộc phân khúc đất nền tọa lạc ngay tại vùng lõi trung tâm TP. Đồng Hới, giá trị sống mới khi sở hữu cộng đồng tri thức cao, thụ hưởng những dịch vụ cao cấp chỉ trong bán kính từ 1 – 2,5km. Đồng thời, Dream Homes sở hữu mạng lưới giao thông liên vùng xuyên suốt thông qua trục đường xương sống Trần Hưng Đạo, dễ dàng kết nối Cầu Nhật Lệ và các bãi tắm, quốc lộ 1A hay trục đường liên tỉnh Quảng Trị,…  

Dự án được thừa hưởng hạ tầng đồng bộ của thành phố Đồng Hới, nằm trên trục đường huyết mạch, ôm trọn mọi tiện ích sống; đặc biệt, Dream Homes là một trong số ít dự án đất nền ven sông của TP Đồng Hới đã tạo điểm nhấn khác biệt so với các dự án cùng phân khúc hiện nay.

Thực tế dự án bất động sản trung tâm luôn “ghi điểm” với khách hàng, nhà đầu tư cùng với đó là sản phẩm khai thác, uy tín từ CĐT và đơn vị phát triển, chính sách ưu đãi,… sẽ tạo lực hút của dự án với thị trường. Và dự án Dream Homes là một điển hình như thế.

Dự án Dream Homes được phát triển và phân phối bởi DDI

Hotline DDI Quảng Bình: 0949 900 494 – 0799 34 34 94

Website: www.ddireal.vn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem