Du lịch Vũng Tàu: Khách chật vật đặt phòng, villa 15 triệu 1 đêm cũng không còn

Thanh Huyền Thứ năm, ngày 28/04/2022 11:02 AM (GMT+7)
Vũng Tàu vốn khá gần thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, giao thông thuận lợi. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày liên tiếp, cộng với thời tiết nắng nóng, công tác miễn dịch cộng đồng có tín hiệu tích cực sẽ là lý do khiến nơi đây trở thành điểm thu hút, “trốn nóng” của khách du lịch.
Bình luận 0

Du lịch Vũng Tàu: Nhiều dịch vụ phòng nghỉ được đặt từ rất sớm

Du lịch Vũng Tàu:  Khách chật vật đặt phòng, vila 15 triệu 1 đêm cũng không còn - Ảnh 1.

Du lịch Vũng Tàu du khách đổ xô về nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Thanh Huyền

Ngay từ những ngày đầu tháng 4, chúng tôi liên hệ đặt một căn nhà cho thuê homestay ở đường Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu cho kỳ nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 thì được trả lời đã có đoàn khách đặt cọc giữ chỗ. Anh T một quản lý chuỗi biệt thự (villa) cho thuê ở đây cho biết: "Sau đợt dịch covid -19, hoạt động du lịch phục hồi, loại hình kinh doanh homestay cũng đang được bên anh mở rộng trở lại. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 03 căn villa bên anh quản lý, mỗi căn có sức chứa từ 15 đến 25 khách đều đã được khách đặt hết từ trung tuần tháng 4.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, một bộ phận du khách đi theo đoàn gia đình, nhóm bạn từ 15 đến 30 người đến Vũng Tàu thường có xu hướng tìm dịch vụ homestay là căn hộ độc lập, biệt thự vườn có không gian rộng hoặc biệt thự có hồ bơi để nghỉ dưỡng. Mô hình này thường đáp ứng nhu cầu của một bộ phận du khách thích không gian riêng biệt như ở nhà và có thể tự mua hải sản về nấu nướng.

Du lịch Vũng Tàu:  Khách chật vật đặt phòng, vila 15 triệu 1 đêm cũng không còn - Ảnh 2.

Du khách tắm biển tại bãi biển Vũng Tàu

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một du khách cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, được nghỉ 4 ngày nên anh và 3 người bạn từ Hà Nội, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch đưa gia đình vợ con đi du lịch, hội ngộ tại thành phố Vũng Tàu. Lo sợ hết phòng, nhỡ kế hoạch của đoàn nên ngay từ đầu tháng 4 anh đã liên hệ đặt chỗ nghỉ. Đoàn của anh tổng cộng 15 thành viên nên mục tiêu anh chọn là homestay. 

Anh cho biết, đặt sớm có nhiều lựa chọn hơn phù hợp mức tài chính. Tuy vậy, thực tế không đơn giản như anh nghĩ. Một số căn thì được báo đã có khách đặt. Điểm khó nữa là giá thuê căn hộ dịp này khá cao. Căn biệt thự đẹp, vị trí tốt giá thường dao động từ 8 triệu đến 15 triệu/1 đêm, nếu có hồ bơi giá 18 triệu đến 25 triệu/1 đêm (tùy quy mô diện tích và sức chứa). Và mặc dù giá thuê villa cao là vậy nhưng gần như không còn.

Theo anh Tuấn, anh đã rất chất vật để đi tìm địa điểm nghỉ cho hợp lý, bởi theo anh với mức chi phí thuê villa cao như vậy sẽ vượt mức chi phí 2 đêm của cả đoàn. Mức giá thấp hơn thì xa biển, phải ở ghép đoàn hoặc không đủ sức chứa cho 15 người. Anh Tuấn phải liên hệ 4 nơi mới tìm được một căn homestay dù không được như ý nhưng gần biển, giá 15 triệu/ 2 đêm, chấp nhận được, nên anh quyết định chuyển tiền cọc 50% để giữ phòng.

Du lịch Vũng Tàu:  Khách chật vật đặt phòng, vila 15 triệu 1 đêm cũng không còn - Ảnh 3.

Villa vừa có hồ vừa có view biển giá cao hơn lên đến 25 triệu/1 đêm

Ngoài ra, nhiều căn biệt thự cho thuê ở khu Á Châu, khu biệt thự Phương Nam, khu vực gần Paradise đều đã có khách đặt thuê trước. Chúng tôi liên hệ số điện thoại gắn trước cổng một căn biệt thự cao cấp khu Á Châu, một người đàn ông nghe máy cho biết, căn này 10 phòng, có sức chứa đủ cho 30 người, có hồ bơi nhỏ, giá 25 triệu/ 1 đêm, tuy nhiên đã có khách đặt dịp lễ 30/4. Chúng tôi được giới thiệu một căn biệt thự khác mới xây, hoàn thành vào dịp 30/4 và 1/5, có hồ bơi rộng, giá 18 triệu/1 đêm và khẳng định không giảm.

Giá phòng nơi ổn định, nơi tăng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Mặc dù dịp lễ cao điểm nhưng hệ thống khách sạn 4, 5 sao vẫn giữ ổn định giá. Anh Nguyễn Quân phụ trách quản lý bộ phận phòng, Khách sạn Ibis cho biết, giá phòng tại Ibis dịp lễ giữ ổn định như ngày cuối tuần, không tăng giá. Giá phòng double ở mức 2,8 triệu đồng/1 đêm. Hiện 250 phòng tại Ibis dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã được khách đặt hết. Tuy nhiên giá phòng lại tăng khá cao ở loại hình homestay, khách sạn quy mô nhỏ, nhà nghỉ.

Du lịch Vũng Tàu:  Khách chật vật đặt phòng, vila 15 triệu 1 đêm cũng không còn - Ảnh 4.

Bãi Sau Vũng Tàu đẹp và hạ tầng được đầu tư là điểm tắm biển lý tưởng khiến nơi đây luôn kín người dịp nghỉ lễ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều chủ homestay, quản lý villa cho hay, giá cho thuê dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng 2 triệu đến 5 triệu/ căn so với cuối tuần (tăng khoảng 30 đến 50%) thậm chí có nơi tăng gấp 3 lần.

Qua giới thiệu của một homestay trên mạng xã hội, giá phòng ở đây chỉ 400.000 đ/1 đêm. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ thì được biết, giá này là ngày thường. Còn dịp lễ 30/4 và 1/5, tại đây có giá 2,8 triệu/1 đêm loại phòng 2 giường; phòng 3 giường là 3,8 triệu/1 đêm, phòng 4 giường (8 người) có giá là 4,5 triệu/đêm. Trong khi giá cuối tuần ở mức 1triệu đến 1,2 triệu/đồng cho phòng 2 giường và 3 giường.

Khu vực khách sạn quy mô nhỏ, nhà nghỉ, cũng ghi nhận giá phòng tăng rõ rệt. Một chủ khách sạn mini đường Hoàng Hoa Thám cho biết: "Hiện tại khách đang đặt nhiều, thông thường khách sẽ tìm đặt homestay trước, đặt trên các trang thương mại điện tử, booking, các khách sạn lớn, rồi mới tìm đến các khách sạn như bên em…". Anh cho biết, giá phòng 01 đêm cho gia đình 4 người là 1,7 triệu đồng.

Một cán bộ trong ngành du lịch nhận định, hoạt động du lịch mở cửa trở lại, tình hình miễn dịch cộng đồng đạt tín hiệu tốt, lượng du khách về thành phố Vũng Tàu dịp lễ 30/4 và 1/5 dự báo sẽ rất đông. Các khách sạn sẽ đạt công suất phòng 100%. Giá phòng dịp lễ cũng tăng cao là khó tránh khỏi.

Du lịch Vũng Tàu:  Khách chật vật đặt phòng, vila 15 triệu 1 đêm cũng không còn - Ảnh 5.

Du khách tắm biển, vui chơi

Ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu cho hay: Việc các cơ sở lưu trú phải gửi báo giá phòng dịp lễ với cơ quan quản lý thành phố là điều bắt buộc phải thực hiện. "Thông thường giá phòng dịp nghỉ lễ tăng 30%, nhưng một vài nơi tăng cao hơn. Đoàn Thanh tra liên ngành thành phố, Đoàn Thanh tra Sở Du lịch sẽ kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm".

Chính quyền địa phương khuyến cáo khách du lịch đến Vũng Tàu đặt phòng nghỉ, các dịch vụ nên chọn cơ sở uy tín, có thương hiệu, niêm yết giá rõ ràng; lựa chọn trang thương mại điện tử tin cậy khi đặt qua mạng. Du khách có thể phản ánh các vấn đề liên quan qua đường dây nóng của thành phố Vũng Tàu: 088.880.3247 để được hướng dẫn giải quyết.

Ngoài ra du khách cần thông tin về các dịch vụ, các điểm vui chơi giải trí, người thân bị thất lạc, liên hệ Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu (nhà A 3 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu), số hotline 0911644838 và 0254. 3611988.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem