Dù 'thèm khát' hàng tỷ USD của Trung Quốc, Taliban kiên quyết không để Bắc Kinh làm điều này

Phương Đăng (theo Eurasiareview) Thứ sáu, ngày 15/10/2021 17:00 PM (GMT+7)
Trung Quốc muốn đầu tư hàng tỷ USD vào Afghanistan nếu Taliban đảm bảo an ninh cho người lao động và tài sản của họ, quyền Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa của Taliban, ông Zabihullah Mujahid cho biết.
Bình luận 0
Dù thèm khát hàng tỷ USD vốn đầu tư từ Trung Quốc, Taliban kiên quyết không để Bắc Kinh làm điều này - Ảnh 1.

Quyền Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa của Taliban, ông Zabihullah Mujahid trong một cuộc họp báo tại Afghanistan. Nguồn ảnh: Fars News Agency.

Theo Eurasiareview, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở Kabul, ông Mujahid đã trả lời các câu hỏi về các cuộc đàm phán của Taliban với Mỹ và các bên khác, nền kinh tế suy thoái của Afghanistan, quyền của phụ nữ và mối đe dọa đối với an ninh của Afghanistan sau nhiều cuộc tấn công đẫm máu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc Trung Quốc quan tâm điều gì ở Afghanistan, quyền Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa của Taliban, ông Zabihullah Mujahid cho biết: "Họ quan tâm đến việc đầu tư vào một số lĩnh vực ở Afghanistan và muốn đàm phán chi tiết. Một trong những dự án là Mes Aynak (địa điểm của một trong những mỏ đồng lớn nhất Afghanistan, nơi còn lưu giữ những di tích Phật giáo cổ). Đây là một trong những khu vực quan trọng mà họ muốn đầu tư hàng tỷ USD và Afghanistan cũng cần điều này. Họ cũng muốn đảm bảo an ninh cho công dân của họ và những người đầu tư ở đây (Afghanistan). Chúng tôi đã hứa với họ về sự an toàn cho khoản đầu tư và tài sản của họ"

Khi được hỏi Taliban muốn gì ở Trung Quốc, ông Mujahid nói thêm rằng: "Trung Quốc là một nước láng giềng và có nền kinh tế mạnh. Chúng tôi đang cố gắng phát triển các mối quan hệ thương mại và kinh tế với họ. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi muốn Trung Quốc có quan hệ thương mại và đầu tư với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của chúng tôi”.

Taliban chiếm được Kabul, giành quyền kiểm soát Afghanistan vào giữa tháng 8. Từ đó đến nay, cộng đồng quốc tế đã chỉ trích mạnh mẽ Taliban vì đã không thực hiện các cam kết tôn trọng quyền của phụ nữ và quyền của người thiểu số cũng như không đưa đủ thành viên từ các nhóm dân tộc khác vào Nội các.

Taliban cũng tiếp tục cấm các bé gái từ lớp 6-11 tuổi đến trường, trong khi các bé trai được phép tiếp tục đi học.

Nội các Taliban toàn nam giới và các thành viên của họ chủ yếu đến từ nhóm sắc tộc Pashtun thống trị Afghanistan.

Và mặc dù tuyên bố ân xá cho tất cả mọi người từ chính phủ trước đó, bao gồm cả các cựu nhân viên trong lực lượng an ninh hoặc cơ quan tình báo, nhưng một báo cáo gần đây của Tổ chức Ân xá cho biết, Taliban đã giết hại bất hợp pháp 13 người dân tộc Hazara, trong đó có một cô gái 17 tuổi. Báo cáo cho biết, hầu hết những người thiệt mạng bao gồm lực lượng an ninh Afghanistan đã đầu hàng Taliban.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem