Du xuân đầu năm về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới công nghệ cao đẹp như phim của Hội Nông dân

Chúc Ly Thứ năm, ngày 03/02/2022 06:30 AM (GMT+7)
Vườn dưa lưới tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu thời gian gần đây thu hút sự quan tâm của nhiều người. Du khách đến tham quan vườn dưa lưới, tận tay lựa chọn những trái dưa ưng ý và tha hồ chụp ảnh "sống ảo".
Bình luận 0

Để giúp nông dân tiếp cận mô hình mới và ứng dụng vào sản xuất, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu (Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu) đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện mô hình điểm trồng dưa lưới trong nhà màng.

Mô hình này được thực hiện từ tháng 4/2021, đến nay đã thực hiện được 2 vụ dưa lưới. Ở vụ đầu, mô hình đã thu về gần 2,6 tấn dưa lưới. Sau khi trừ chi phí thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng.

Trong khi đó, ở vụ dưa lưới thứ 2 được thu hoạch cận Tết, với giá bán trung bình 60.000 đồng/kg, dự kiến thu về hơn 2 tấn dưa lưới, lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 2.

Hệ thống nhà màng trồng dưa lưới công nghệ cao do Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu (thuộc Hội Nông dân tỉnh) phối hợp với doanh nghiệp thực hiện. Ảnh: Chúc Ly.

Bà Thạch Thị Duyên Thy - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu, thông tin: Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát công nghệ tưới cung cấp dinh dưỡng tự động cho cây trồng. Từ đó, chúng tôi kiểm soát được sâu, bệnh hại và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đây sẽ là mô hình điểm để Trung tâm giới thiệu, nhân rộng cho nông dân khắp nơi trong tỉnh.

Cũng theo chị Thy, tuy chi phí đầu tư hệ thống nhà màng ban đầu khá lớn, với diện tích 1.000m2 tiêu tốn hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng thời gian sử dụng được khoảng 10 năm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Tài – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, do ở vụ đầu mô hình có chi phí đầu tư cao, chưa có kinh nghiệm nên lợi nhuận chưa cao. Còn ở vụ này, việc trồng dưa lưới đã có nhiều thuận lợi. Mỗi năm có thể trồng được 3 vụ dưa lưới. Đang là thời điểm cận Tết nên Trung tâm mở cửa cho người dân đến tham quan, tự tay chọn những trái dưa ưng ý.

"Lợi ích lớn nhất khi thực hiện mô hình trồng dưa lưới ngoài lợi nhuận còn là cơ sở tốt để giúp nông dân tiếp cận các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Từ mô hình thực tế, nông dân có thể trực tiếp đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm", ông Tài cho biết.

Cùng Dân Việt điểm qua một số hình ảnh tại mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao này:

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 3.

Ở vụ này, trung tâm trồng khoảng 2.600 dây dưa lưới giống TL3 ruột vàng. Ảnh: Chúc Ly.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 4.

Dưa lưới TL3 có nhiều dinh dưỡng, rất thơm và ngọt đậm, trái dưa có hình dạng tròn, có vân lưới đẹp, có màu sắc bắt mắt, cơm dày, vỏ mỏng, được người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Chúc Ly.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 5.

Đặc biệt, sản phẩm được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định. Ảnh: Chúc Ly.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 6.

Kỹ sư của doanh nghiệp sẽ phối hợp với cán bộ Hội trồng dưa lưới, làm mô hình hiện đại để dạy nghề cho nông dân. Ảnh: Chúc Ly.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 7.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 8.

Những trái dưa lưới có trọng lượng ttrung bình ừ 1,1-1,3kg, phù hợp cho sự lựa chọn của khách hàng. Ảnh: Chúc Ly.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 9.

Vụ dưa cận Tết, trung tâm mở cửa cho người dân đến tham quan, chụp hình "sống ảo". Ảnh: Chúc Ly.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 10.

Khách hàng được tự tay chọn lấy những trái dưa lưới ngon nhất. Ảnh: Chúc Ly.

Cận Tết, về Bạc Liêu "sống ảo" trong vườn dưa lưới đẹp như mơ của Hội Nông dân - Ảnh 11.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (bìa trái) đến tham quan mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Chúc Ly.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem