Đưa bạn gái nhí lên tầng hai rủ "làm chuyện người lớn"

Gia Bình Thứ năm, ngày 11/08/2022 16:30 PM (GMT+7)
Vương Xuân Tùng bị xác định rủ thiếu nữ sinh năm 2009 vào phòng, rủ "làm chuyện người lớn" và nhận câu trả lời "tùy".
Bình luận 0

Sáng 11/8, Vương Xuân Tùng (SN 2005, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội phạt 3 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Tùng qua Facebook làm quen cháu Quỳnh (SN 2009) và sau đó cả hai phát sinh tình cảm nam nữ. Chiều 16/2/2021, bị cáo mượn điện thoại, nhắn tin rủ bạn gái đi chơi và được đồng ý.

Nam thanh niên mượn xe máy, đến trường cấp 2 nơi Quỳnh đang học, đón thiếu nữ về nhà mình ở Nam Từ Liêm chơi. Sau đó, cặp đôi di chuyển lên Đông Anh, ở nhà bà nội của Tùng.

Tại đây, bị cáo đưa thiếu nữ lên tầng 2, cởi bỏ quần áo và hỏi "có "làm chuyện người lớn" được không?". Sau khi nhận câu trả lời "tùy", Tùng đã 2 lần quan hệ tình dục với bạn gái nhí.

Cùng ngày, bố mẹ Quỳnh và một số người đến tận nơi tìm con gái. Quỳnh bị mẹ đánh vì "bỏ nhà đi chơi", còn Tùng cũng chịu đòn từ 2 người đàn ông lạ. Do vậy, lực lượng công an xã lập tức tới nơi giải quyết.

Sau khi xác minh, ngày 7/2/2022, cảnh sát bắt giữ Tùng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình cháu Quỳnh không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tùng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem