Đưa công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp

Thu Hà Thứ sáu, ngày 08/06/2018 19:04 PM (GMT+7)
Sáng ngày 7.6, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Tiến Nam- Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Hội NDVN đã có buổi tiếp làm việc với ông Im Byoung Min- Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc-Agerigna
Bình luận 0

Sáng ngày 7.6, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Tiến Nam- Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Hội NDVN đã có buổi tiếp làm việc với ông Im Byoung Min- Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc-Agerigna và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel về việc hợp tác xây dựng và điều hành “Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối nông dân – Trung tâm Nongtalk” .

Trình bày dự thảo thỏa thuận hợp tác thành lập và điều hành “Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối nông dân – Trung tâm NongTalk”, ông Nguyễn Xuân Định – Trưởng ban Hợp tác quốc tế (T.Ư Hội NDVN) cho biết: Đây là một “kênh” dành riêng cho nông dân với 29 dịch vụ cung cấp để giúp nông dân có thể tiếp cận thông tin cần thiết, có kiểm chứng, nhanh nhất, đầy đủ nhất về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

img

Các đại biểu tham gia thảo luận để bổ sung và hoàn thiện dự thảo thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm NongTalk. Ảnh: Thu Hà

Đặc biệt, thông qua Trung tâm NongTalk, Hội NDVN, Viettel và Agerigna Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác xây dựng các chợ bán đấu giá, kho bãi, giới thiệu mô hình trang trại thông minh và cơ động phục vụ tiếp thị, quảng bá, bán hàng, xuất khẩu, phân phối và đấu giá các sản phẩm nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam cho biết: “Việc dụng công nghệ mới và đưa công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp đang được Hội NDVN tập trung triển khai, đặc biệt là trong thời đại nông nghiệp 4.0. Với thế mạnh trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của Hàn Quốc, những giải pháp công nghệ phục vụ ngành nông nghiệp hiệu quả từ Tập đoàn Viettel sẽ giúp nông dân Việt Nam tiếp cận những thông tin cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị cao về năng suất, chất lượng”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ  tịch Tập Agerigna Im Byoung Min khẳng định với kinh nghiệm lâu năm về công nghệ thông tin, tiềm lực về công nghệ và mạng lưới nhân sự, Tập đoàn Agerigna sẽ có hợp tác nghiêm túc và tốt đẹp với T.Ư Hội NDVN Việt Nam và Tập đoàn Viettel trong việc hỗ trợ nông dân Việt Nam đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem