Đưa giá thấp nhất, VN vẫn trượt thầu 100.000 tấn gạo cho Philippines

Thuận Hải Thứ tư, ngày 17/06/2015 13:42 PM (GMT+7)
Dù đưa ra mức giá thấp nhất trong số 3 ứng viên tham dự chương trình đấu thầu cung cấp 100.000 tấn gạo cho Philippines, Việt Nam vẫn không trúng thầu.
Bình luận 0

Cụ thể, trong phiên mở thầu cung cấp 100.000 tấn gạo loại 25% tấm sáng 16.6, Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) đã loại cả ba ứng viên tham gia, gồm Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Lý do được đưa ra là giá bỏ thầu của cả ba nước đều cao hơn mức giá dự kiến 408,14 USD/tấn của NFA.

img

Cụ thể, mức giá được doanh nghiệp đại diện Việt Nam bỏ thầu là 417 USD/tấn, còn Thái Lan và Campuchia lần lượt đưa ra mức giá 418 và 464 USD/tấn. Tuy nhiên, cả ba mức giá này đều cao hơn khá nhiều so với mức dự kiến của NFA nêu trên.

NFA mở thầu nhập khẩu 100.000 tấn gạo lần này là để bổ sung cho số lượng gạo nhập khẩu còn thiếu được mở thầu hồi đầu tháng 6 vừa qua. Khi đó, Việt Nam đã giành được hợp đồng cung cấp 150.000 tấn gạo cho Philippines sau khi đồng ý giảm xuống mức giá 410,12 USD/tấn như yêu cầu của NFA.

Theo đánh giá của ông Huỳnh Thế Năng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), hợp đồng 150.000 tấn gạo trắng, hạt dài loại 25% cung cấp cho Philippines lần này không thực sự hấp dẫn doanh nghiệp và khó ảnh hưởng nhiều tới tình hình giá cả trong nước. Lý do là mức giá thầu không có lợi cho doanh nghiệp, số lượng hợp đồng lại không lớn. Hơn nữa, việc Philippines mở thầu “nhỏ giọt” khiến các đơn vị tham gia phải tốn nhiều thời gian, công sức hơn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Philippines đã nhập khẩu tổng cộng 650.000 tấn gạo theo thỏa thuận liên Chính phủ (G2G) để ổn định giá trong nước và gia tăng nguồn dự trữ quốc gia, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam là 450.000 tấn và Thái Lan là 200.000 tấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem