Đưa luật đến với nông dân

Thứ tư, ngày 04/07/2012 08:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhờ làm tốt công tác tư vấn pháp luật, hòa giải từ cơ sở, các cấp Hội ND huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế đã giải quyết ổn thỏa nhiều vụ tranh chấp về đất đai, hôn nhân gia đình, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho hội viên.
Bình luận 0

Nối lại tình nghĩa láng giềng

Hai gia đình ông Hồ Văn Thác và ông Quỳnh Phiên, ở cụm 2, thị trấn A Lưới vốn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Vậy mà từ khi ông Thác làm hàng rào ranh giới giữa hai nhà, tình láng giềng trở nên căng thẳng. Ông Quỳnh Phiên đâm đơn kiện ông Thác vì tội lấn chiếm đất nhà ông. Sau khi nắm tình hình, cán bộ Hội ND thị trấn mời hai hộ trên đến phân tích đúng sai rồi tiến hành cuộc họp hòa giải có đại diện các bên và tổ dân phố. Từ sau buổi hòa giải đó, ông Phiên xin rút đơn kiện. Phía ông Thác cũng cam kết sửa lại hàng rào theo cách có lợi cho hai bên. Từ đó, tình láng giềng của hai nhà được nối lại.

img
Phần thi tiểu phẩm trong Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường” do Hội ND Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Ông Hoàng Xuân Hai và ông Võ Quang không thỏa mãn với việc đền bù đất đai do giải tỏa để làm đường mòn Hồ Chí Minh. Lý do hai hộ này đưa ra là giá đền bù thấp và đòi được đền bù cao hơn. Nắm được nguyên nhân dẫn đến kiện tụng là do kẻ xấu xúi giục, Hội ND A Lưới đã giải thích những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hai hộ trên. Tường tận những quy định, văn bản của Nhà nước, ông Hai và ông Quang mới bằng lòng về số tiền đền bù được nhận.

Cuộc sống của gia đình vợ chồng anh Hồ Đăng Hoài không được êm ấm như bao gia đình khác do chồng luôn say xỉn, gây gổ, đánh vợ. Không chịu ấm ức, chị Phương đã nhờ đến tổ hòa giải của Hội ND A Lưới. Sau bao kiên trì, nỗ lực, cuối cùng chồng chị Phương cũng nhận ra lỗi lầm của mình và hứa từ bỏ. Bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện này, chị Phương- không quên cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị trong tổ hòa giải. Và còn nhiều trường hợp khác cũng có cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhờ tổ hòa giải của Hội ND A Lưới.

Đem lại cuộc sống hạnh phúc cho hội viên

Thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp, tạo điều kiện cho Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của ND”, với mục tiêu đưa luật đến với ND, giúp ND từng bước tiếp cận với các văn bản pháp quy một cách cơ bản và toàn diện hơn, riêng 6 tháng đầu năm 2012, các cấp Hội ND huyện A Lưới đã tổ chức 125 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 3.797 lượt hội viên ND; phối hợp hòa giải 9 vụ mâu thuẫn trong ND, trong đó Hội hòa giải thành công 3 vụ; giải quyết 5 vụ khiếu nại tố cáo, xây dựng 22 tủ sách pháp luật ở các chi tổ Hội.

“Hội ND đã hòa giải thành công nhiều vụ việc, góp phần thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, hòa thuận cho nông dân trên địa bàn”.

Ông Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND A Lưới cho biết, để thực hiện tốt hơn việc hòa giải khiếu kiện, thời gian tới, Huyện hội chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về việc phối hợp giải quyết khiếu nại giữa các bên liên quan; chú trọng công tác tuyên truyền đến hội viên, ND, đặc biệt là tuyên truyền các văn bản, quy định của Nhà nước; ký kết phối hợp giữa Hội ND huyện với ngành thanh tra, tư pháp… để giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai và các vấn đề khác; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức sân khấu hóa.

"Mục đích lớn nhất của chúng tôi là góp phần đem lại cuộc sống hạnh phúc cho ND. Đôi khi chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, những tranh chấp không đáng có mà tình làng, nghĩa xóm, tình thân ruột thịt bị chia cắt, dẫn đến những gây gổ, thậm chí cả án mạng xảy ra. Chúng tôi cố gắng giữ gìn đoàn kết trong nội bộ ND, hòa thuận, hạnh phúc trong mỗi gia đình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trong đó, hòa giải, thuyết phục ở cơ sở là một giải pháp hiệu quả"- ông Vân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem