Đưa môn kinh doanh vào dạy ở trung học

Thứ ba, ngày 08/01/2013 15:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Việc đưa môn giáo dục kinh doanh vào giảng dạy từ cấp THCS là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động trẻ và định hướng nghề nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 8.1 tại Hà Nội, Bộ GD ĐT tổ chức Hội thảo về giáo dục kinh doanh trong trường trung học. Theo Thứ trưởng Bộ GD ĐT Nguyễn Vinh Hiển, nước ta hàng năm có khoảng 30% học sinh tốt nghiệp THCS không vào học trường THPT; khoảng 80% học sinh tốt nghiệp THPT không vào học trong các trường ĐH, CĐ.

Đây là một lực lượng lớn tham gia trực tiếp và rất sớm vào các hoạt động lao động sản xuất. Trong số đó, rất nhiều thanh niên, học sinh trong độ tuổi lao động có nhu cầu tự tạo việc làm, phát triển kinh doanh để lập nghiệp. Vì vậy, việc đưa môn giáo dục kinh doanh vào giảng dạy từ cấp THCS là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động trẻ và định hướng nghề nghiệp. Bộ sẽ thử nghiệm và nhân rộng mô hình giảng dạy môn học này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem