• (Dân Việt) - Đó là những con số được Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTBXH) công bố ngày 10.3 dựa vào phân tích báo cáo xu hướng việc làm năm 2010 của Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Có phải Gaddafi đã cai trị theo cách khiến ông ta không thể bị lật đổ? Giả sử Gaddafi sống sót qua cuộc nổi dậy, Libya sẽ ra sao?... nằm trong số những câu hỏi sẽ được giải đáp phần nào dưới đây.
  • (Dân Việt) - Đó là quan điểm của PGS.TS Trịnh Sinh - Viện Khảo cổ học VN trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt nhân dịp ra mắt cuốn sách "Thế giới biểu tượng trong di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội" mà ông viết chung với GS Trần Lâm Biền.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (6-1), Bộ KH&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2005-2010) thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Chia khu vực để tăng học phí là một cách để tạo sự công bằng hơn đối với mức thu nhập khác nhau của người dân. Nhưng cách “chia vùng” này có mang lại sự công bằng?
  • (Dân Việt) - Trong số hơn 2.200 người khuyết tật hiện đang được quản lý tại 2 xã điểm ở Bà Rịa - Vũng Tàu, có 762 trường hợp tham gia tập luyện phục hồi chức năng tại cộng đồng.
  • (Dân Việt) - Một trong những nội dung của chương trình "Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng" là xây dựng mô hình du lịch sinh thái vùng sâu nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến vùng rừng quốc gia Bidoup Núi Bà.
  • (Dân Việt) - Để giúp nông dân có thêm kiến thức nuôi trồng thủy sản, ngày 22-6, UBND xã Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện Mỹ Lộc mở lớp dạy Nuôi trồng thủy sản cho bà con trong xã.
  • (NTNN) - TS. Tô Trung Thành cho rằng, Việt Nam muốn có được sức cạnh tranh bền vững không thể chỉ dựa vào nguồn vốn FDI hay nhập khẩu công nghệ mà phải có những nỗ lực xây dựng công nghệ nội địa.