Đức Chinh vô duyên trước khung gỗ, ông Hải “lơ” có nhận xét cực dị

Thứ sáu, ngày 14/12/2018 19:10 PM (GMT+7)
​Theo HLV Lê Thụy Hải, việc Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận gặp Malaysia giúp trận chung kết lượt về đáng xem hơn.
Bình luận 0

“Trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình ĐT Việt Nam có hay và may như nào thì chưa bàn, nhưng nếu Đức Chinh hay Văn Đức có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 hay 3-1 thì trận bóng còn gì đáng xem nữa. Buồn tẻ lắm!”.

img

Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở chung kết lượt đi.

“Trận chung kết phải có sự kịch tính, hấp dẫn, xem thế mới đã. Còn bóng đá phải có sự thắng, thua, tranh tài cao thấp và quan trọng nhất là biết chấp nhận dù kết quả có thế nào”.

“Theo tôi Việt Nam còn nhiều vấn đề phải làm. Nhưng vấn đề đó phải để đằng sau, để cho người quản lý bóng đá họ làm. Còn trước mắt chúng ta không có vấn đề gì lớn”.

“Quan trọng là để cầu thủ thi đấu với cái đầu tỉnh táo. Nếu hưng phấn quá sẽ hỏng. Chúng ta có lợi thế về về bàn thắng sân khách nhưng đừng có chủ quan”.

“Việt Nam phải rút ra nhiều bài học quý giá sau trận lượt đi. Chỉ có 2-3 ngày chuẩn bị là quá ít, nhưng phải nói thiên thời, địa lợi tuyển Việt Nam đang có. Cứ tự tin, thoải mái mà đá Việt Nam sẽ vô địch”.

ĐT Việt Nam đã gây bất ngờ ngay trên chảo lửa Bukit Jalil khi ghi liền 2 bàn nhờ công của cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Đức Huy.

Tuy nhiên mọi chuyện có thể chưa dừng lại ở đó nếu các cơ hội sau được cầu thủ của chúng ta tận dụng thành công, đáng tiếc nhất là cú dứt điểm thiếu chính xác của Đức Chinh.

Sherwin (90min)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem