Đức "nóng mặt" đáp trả đanh thép sau khi Trump gọi EU là "kẻ thù"

Phương Đăng (theo Express) Thứ ba, ngày 17/07/2018 11:21 AM (GMT+7)
Việc Tổng thống Donald Trump gọi Liên minh châu Âu (EU) là kẻ thù đã thổi bùng lên sự giận dữ từ Đức. Berlin tuyên bố EU không thể tin chính quyền Trump và yêu cầu 28 nước thành viên hợp sức để gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cùng nhau.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định châu Âu không thể tin tưởng Tổng thống Trump và 28 nước thành viên EU phải hợp sức để gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cùng nhau.

Ông Maas nhấn mạnh: Để duy trì quan hệ đồng minh của chúng tôi với Mỹ, chúng tôi phải điều chỉnh lại. Điều đầu tiên chúng ta phải làm chỉ có thể điều chỉnh lại chính mình, gắn kết chặt chẽ hơn ở châu Âu. Châu Âu không được để bị chia cắt dù cho những những cuộc tấn công ngôn từ và những dòng Tweet dù quá quắt như thế nào đi chăng nữa".

Những lời chỉ trích của ông Maas nhắm vào ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gọi EU là kẻ thù trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Trả lời câu hỏi phỏng vấn rằng "kẻ thù lớn nhất của Mỹ hiện nay là ai", ông Trump nhanh chóng nói rằng đó là Liên minh châu Âu. Câu trả lời khiến người dân chương trình CBS News Jeff Glor phải đáp lại rằng: "Nhiều người có thể ngạc nhiên khi nghe EU bị xem là kẻ thù lớn hơn cả Trung Quốc và Nga".  

Tuy nhiên, ông Trump vẫn một mực giữ quan điểm của mình rằng: "Tôi tôn trọng các nhà lãnh đạo của các quốc gia đó. Nhưng trên lĩnh vực thương mại, họ đã thực sự lợi dụng chúng tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem