Đức trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau vụ ám sát ở Berlin

Minh Nhật Thứ năm, ngày 05/12/2019 10:30 AM (GMT+7)
Đức quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao trong đại sứ quán Nga khi công tố viên nhà nước bắt đầu cuộc điều tra vụ ám sát một người đàn ông Gruzia trong công viên Berlin hồi tháng 8.
Bình luận 0

img

Quan hệ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể sẽ căng thẳng sau vụ Đức trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Công tố viên liên bang Đức đã bắt đầu điều tra nghi ngờ Kremlin liên quan đến vụ ám sát Zensonkhan Khangoshvili, 40 tuổi, một cựu chỉ huy phiến quân Chechnya có quốc tịch Gruzia từng chiến đấu chống lại Nga trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai giai đoạn 2001- 2005.

Văn phòng công tố cho biết có "bằng chứng thực tế đầy đủ" rằng Khangoshvili đã bị bắn chết theo lệnh của giới chức Nga. Điện Kremlin đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đức đã ra lệnh cho hai điệp viên tình báo Nga làm việc tại đại sứ quán Nga ở Berlin rời khỏi đất nước ngay lập tức.  

Báo chí nhà nước Nga mô tả việc trục xuất các nhà ngoại giao nước này là một cách làm không thân thiện và vô căn cứ. Moscow cũng tuyên bố rằng họ sẽ đáp trả động thái trên bằng các bước trả đũa tương xứng.

Theo một cuộc điều tra của Bellingcat và Der Spiegel, kẻ giết người được cho là đã tới Đức bằng hộ chiếu với tên là Vadim Sokolov, nhưng tên thật của anh ta là Vadim Krasnikov. Krasnikov là nghi phạm trong vụ giết người năm 2013 tại Moscow. 

Vụ ám sát ở Berlin được cho là lặp lại vụ ám sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái của ông là Yulia ở Salisbury, Anh năm ngoái. Hai người đàn ông bị cáo buộc đã cố ám sát bố con cựu điệp viên Nga bằng chất kịch độc, dẫn đến sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ ngoại giao giữa London và Moscow.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem