Đức Tuấn tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy

Thi Thi Thứ năm, ngày 07/08/2014 14:14 PM (GMT+7)
"Requiem" - tên album do ca sĩ Đức Tuấn thực hiện, tưởng nhớ 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Phạm Duy, cũng là album thể hiện những suy tưởng về sự mong manh của kiếp sống của ông. 
Bình luận 0
Album gồm 9 bài hát, cùng 2 đoạn nhạc mở đầu và kết thúc, như câu chuyện kể về một cuộc đời đi đến chặng đường cuối cùng. Ý tưởng xuyên suốt câu chuyện này là ca khúc “Những gì sẽ mang về cõi chết”, tiếp đó là những chuỗi mắt xích của chiêm nghiệm - từ “Tình kỹ nữ”, “Một mai em sẽ qua đời”, “Mùa thu chết”, “Còn gì nữa đâu” cho đến “Nắng chiều rực rỡ”, “Đường chiều lá rụng”... Album chọn cách kết hợp giữa âm nhạc thính phòng và jazz, để giọng hát Đức Tuấn có thể chuyển tải được những suy tư phức tạp và vẻ đẹp chiều sâu của âm nhạc Phạm Duy.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem