Dùng công cụ tài chính để giữ giá xăng dầu

Thứ tư, ngày 11/12/2013 09:58 AM (GMT+7)
Bộ Tài chính ngày 9.12 đã có giải thích về cách thức điều hành giá xăng dầu hiện nay.
Bình luận 0
Bộ Tài chính khẳng định: Trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, bộ đã áp dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá bán xăng dầu; tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở với mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít thay vì 300 đồng/lít như quy định); mặt hàng xăng, dầu mazut tính lợi nhuận 300 đồng/lít-kg và cho phép các doanh nghiệp tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu diesel; không phải tăng giá bán xăng dầu trong nước.
Phương Hà (Phương Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem