Dùng gai xương rồng …làm hàng rào chống dịch Covid-19

Thăng Bình Thứ bảy, ngày 28/08/2021 10:51 AM (GMT+7)
Mạng xã hội Facebook đang lan truyền hình ảnh được xem là cách làm “độc đáo” trong phòng chống dịch ở tỉnh Bình Định, khi dùng gai xương rồng làm hàng rào hạn chế đi lại để phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sự việc diễn ra tại phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Những hình ảnh này khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến, có người cho rằng đây là cách làm mới rất độc đáo.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lo lắng cách làm này quá "tiêu cực", nếu có người dân trong khu vực bị đau bệnh, gặp sự cố bất ngờ phải đi cấp cứu thì họ sẽ bị vướng khó khăn trong việc đi lại.

Dùng gai xương rồng …làm hàng rào chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Xuất phát từ ca mắc Covid-19 là lái xe đường dài, phường Hoài Tân mới dùng biện pháp này và vẫn đảm bảo người dân đi lại khi cần thiết. Ảnh: Thanh Khờ Khạo.

Chủ tịch UBND phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn) Nguyễn Văn Hiệp cho biết, việc này xuất phát từ một tài xế đường dài ở địa phương né chốt kiểm dịch, không khai báo y tế, lén về nhà trong đêm.

Sau đó, tài xế này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Bởi vậy, lực lượng phòng chống Covid-19 mới nghĩ cách dùng gai xương rồng chặn lối đi không cần thiết. 

"Đây là những đường mòn, lối mở đã đóng kín để phòng chống dịch, không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, một số người dân, đặc biệt là những lái xe đường dài lợi dụng những đường mòn này lén lút về nhà trong đêm. Họ lợi dụng lúc đêm tối để về thăm nhà, lấy đồ đạc rồi lại đi tiếp, địa phương rất khó quản lý và rất nguy hiểm vì nguồn lây từ lái xe đường dài là rất lớn", ông Hiệp chia sẻ.

Dùng gai xương rồng …làm hàng rào chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Một cách làm mới để hạn chế người dân, đặc biệt là lái xe đường dài lén lút về nhà mà không chịu khai báo y tế. Ảnh: Thanh Khờ Khạo.

Bên cạnh phần lớn người dân có ý thức chấp hành tốt thì vẫn còn có một số trường hợp có biểu hiện chủ quan lơ là, thiếu ý thức trong phòng, chống dịch. Điều này, đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Vì vậy, một cách làm mới để hạn chế di chuyển của người dân, đặc biệt là tài xế đường dài tại phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn), là dùng gai xương rồng làm hàng rào chặn các đường mòn, lối mở không cần thiết.

Trước ý kiến lo lắng nếu trường hợp có người dân có sự cố bất ngờ, đi cấp cứu thì họ sẽ gặp khó khăn vì đường đi bị chặn, Chủ tịch UBND phường Hoài Tân khẳng định, tất cả những nhà dân ở khu vực này đều có đường chính đi thông ra các chốt kiểm dịch nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc đi lại của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem