“Dung mạo” 3 tàu khu trục tên lửa Mỹ tuần tra an ninh khu vực Biển Đông

Văn Biên (theo Navy.mil) Thứ sáu, ngày 11/07/2014 12:10 PM (GMT+7)
Trang tin chính thức của Hải quân Mỹ Navy.mil (7.7) tiết lộ, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đang điều 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke có mang theo tên lửa dẫn đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh khu vực Biển Đông.
Bình luận 0

img

Đó lần lượt là các tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56), USS Kidd (DDG 100), và USS Stethem (DDG 63).

img

Tất cả ba tàu khu trục này đều thuộc lớp Arleigh Burke, được trang bị tên lửa dẫn đường và hệ thống tác chiến thông minh Aegis.

img

Navy.mil cho biết, ba chiến hạm thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương được điều tới Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ tuần tra hỗ trợ an ninh và giữ gìn ổn định của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương (Indo-Asia Pacific region).

img

Khu trục hạm tên lửa lớp Arleigh Burke là lớp tàu khu trục đầu tiên của Mỹ được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và radar mảng pha đa năng SPY-1D.

img

Tàu có tốc độ tối đa 56 km/h, phạm vi tác chiến 8.100 km.

img

Trên tàu được trang bị các loại vũ khí gồm các tên lửa Tomahawk, Standard, các tên lửa đạn đạo.

img Ngoài ra còn có súng, pháo và một số loại ngư lôi như loại Mk-46 hoặc Mk-50. Bên cạnh đó nó còn có thể mang theo khoảng 2 trực thăng MH-60R Seahawk LAMPSIII.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem