Hải quân Mỹ bắn hạ một tên lửa đạn đạo trên Thái Bình Dương

Thứ năm, ngày 19/09/2013 19:05 PM (GMT+7)
Tuần dương hạm tên lửa Lake Erie của Hải quân Mỹ đã theo dõi mục tiêu và bắn ra 2 tên lửa SM-3 Block IB. Một trong hai tên lửa này đã tiêu diệt được tên lửa đạn đạo mục tiêu.
Bình luận 0

Vừa qua, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm bắn hạ một tên lửa đạn đạo có phần đầu đạn phân tách.

img
Tên lửa SM-3 Block IB bắn ra từ tuần dương hạm Lake Erie

Trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa đạn đạo có phần đầu đạn phân tách, được phóng từ căn cứ quân sự trên đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii.

Tuần dương hạm tên lửa Lake Erie đã theo dõi tên lửa mục tiêu này. Sau đó, hệ thống phòng thủ của tàu đã bắn ra 2 tên lửa SM-3 Block IB. Một trong hai quả tên lửa này đã tiêu diệt được tên lửa đạn đạo mục tiêu.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm các bộ phận thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng phóng đồng thời 2 tên lửa đánh chặn mục tiêu có phần đầu đạn phân tách.

Đây là lần thử nghiệm thành công thứ 63 (trong tổng số 79 lần) của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Thanh Bình (Thanh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem